Nga trang bị tên lửa S-400 "Triumph" cho quân khu phía đông


Ngày 9/6, quân đội Nga đã hoàn thành kế hoạch trang bị một trung đoàn tên lửa phòng không S-400 "Triumph" cho quân khu phía đông, phóng viên TTXVN tại LB Nga cho biết.

Tên lửa chống máy bay S-400 Triumph của Nga. Ảnh Internet.


Tên lửa S-400 "Triumph" hiện được coi là loại vũ khí phòng không hiện đại nhất của Nga, mỗi dàn có khả năng bắn cùng một lúc 20 quả tên lửa vào 10 mục tiêu với tốc độ 4.800 mét/giây, độ cao 100 m-30 km và cự ly 2-400 km.


Tư lệnh quân chủng không quân Nga, thiếu tướng Viktor Bondarev cho biết cho đến nay, binh chủng này đã hoàn thành kế hoạch trang bị tên lửa S-400 "Triumph" cho quân khu Mátxcơva với hai trung đoàn ở Elektrostal và Dmitrov, một trung đoàn thuộc hạm đội Baltic và một trung đoàn quân khu phía đông.



TTXVN/Tin Tức

Hạm đội Baltic được trang bị tổ hợp S-400 Triumph
Hạm đội Baltic được trang bị tổ hợp S-400 Triumph

Theo báo "Izvestia" của Nga, lữ đoàn Quốc phòng hàng không-vũ trụ thuộc Hạm đội Baltic triển khai gần Kaliningrad vừa được bổ sung tổ hợp tên lửa phòng không thế hệ mới S-400 "Triumph".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN