Nga tiêu hủy hàng nhập lậu từ Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ

Truyền thông Nga đưa tin, từ ngày 1/1/2016, Nga bắt đầu tiêu hủy các sản phẩm nhập lậu vào nước này từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine.

Nga tiêu hủy hoa quả nhập khẩu trái phép tại thành phố Novozybkov, cách Moskva 600km hồi tháng 8/2015. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó vào cuối tháng 12/2015, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Người tiêu dùng Nga (Rospotrebnadzor), bà Anna Popova cho biết sang năm 2016 những biện pháp trên sẽ bắt đầu có hiệu lực. Tuy nhiên, bà cũng nói thêm rằng "bất kỳ sản phẩm nào không phù hợp với yêu cầu sử dụng đều sẽ bị thanh lý, và điều đó luôn luôn diễn ra”.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo của Rospotrebnadzor tuyên bố rằng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành không đề cập đến việc tịch thu các sản phẩm nhập khẩu chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine từ hệ thống bán lẻ.

TTXVN/Tin Tức (Theo Sputnik)
Các lệnh cấm của Nga đối với Thổ Nhĩ Kỳ có hiệu lực
Các lệnh cấm của Nga đối với Thổ Nhĩ Kỳ có hiệu lực

Kể từ ngày 1/1, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể xuất khẩu các loại rau quả, thịt và hoa sang thị trường Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN