Nga tiến sát máy bay Mỹ tại Syria để nhận dạng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/10 khẳng định vụ máy bay chiến đấu nước này tiến gần sát một máy bay của không quân Mỹ trên bầu trời Syria hôm 10/10 vừa qua là để nhận dạng chứ "không phải để uy hiếp".


Hãng thông tấn Itar-Tass dẫn lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay SU-30CM của Nga cách máy bay Mỹ trong phạm vi 2-3km.

Hôm 13/10, Washington cho biết máy bay của Nga và Mỹ bay cách nhau trong phạm vi có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong bối cảnh hai cựu thù Chiến tranh Lạnh đang tiến hành các chiến dịch không kích ở Syria.

Cũng trong ngày 14/10, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết các máy bay quân sự của Nga đã tiến hành 41 cuộc không kích tại Syria trong vòng 24 giờ qua và tấn công vào 40 mục tiêu của lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Lực lượng không quân Nga đã phá hủy các phân xưởng gần Aleppo được các phần tử khủng bố sử dụng để chế tạo các thiết bị nổ trong các vụ đánh bom liều chết.

TN (Theo Reuters)
Mỹ từ chối trao đổi phái đoàn quân sự với Nga
Mỹ từ chối trao đổi phái đoàn quân sự với Nga

Mỹ thông báo không thể cử phái đoàn quân sự tới Nga cũng như không thể tiếp phái đoàn cấp cao của Nga tới Mỹ để thảo luận về cuộc khủng hoảng Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN