Nga thêm 8.926 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên trên 290.600 ca

Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của Liên bang Nga sáng 18/5 cho biết nước này ghi nhận thêm 8.926 trường hợp nhiễm mới virus  SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua, đưa tổng số ca nhiễm ở LB Nga lên 290.678 trường hợp.

Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Moskva, Nga ngày 14/5/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nguồn tin trên, 40,1% số ca nhiễm mới không có biểu hiện lâm sàng. Ngoài ra, trong vòng 24 giờ có thêm 2.722 người khỏi bệnh, đưa tổng số người bình phục được xuất viện lên 70.209. Có thêm 91 ca tử vong, đưa tổng số tử vong lên 2.722 ca.

Thủ đô Moskva vẫn là địa phương có số người nhiễm mới nhiều nhất song số lượng đã giảm - với 3.238 ca mới, đưa tổng số người bệnh ở thủ đô nước Nga lên 146.062 người. Trong vòng 24 giờ có thêm 1.423 bệnh nhân khỏi bệnh, đưa tổng số người hồi phục lên 28.913 người, và thêm 77 ca tử vong, đưa tổng số tử vong lên 1.580 người.

Liên quan phòng chống dịch COVID-19 tại Nga, trả lời phỏng vấn của báo Washington Examiner ngày 17/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết nước này sẽ tặng LB Nga 200 máy thở trị giá 4,7 triệu USD, trong đó 50 máy thở đầu tiên sẽ được chuyển đến Moskva trong tuần này

Theo ông Pompeo, một tuần trước đây Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, trong đó nhà lãnh đạo Mỹ đã nhất trí hỗ trợ Nga thiết bị xét nghiệm và máy thở.

Trước đó, ngày 1/4, sau một cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo, một máy bay vận tải của Nga chở hàng hóa Nga viện trợ cho Mỹ chống dịch COVID-19 đã hạ cánh xuống sân bay New York. 

*Trong khi đó, số trường hợp nhiễm mới virus  SARS-CoV-2 tại Ukraine đã giảm. Trung tâm Y tế cộng đồng trực thuộc Bộ Y tế Ukraine sáng 18/5 cho biết nước này ghi nhận thêm 325 trường hợp nhiễm mới trong vòng 1 ngày, ít hơn 108 trường hợp so với ngày trước đó. Theo đó, tổng số người nhiễm tại Ukraine đến nay là 18.616 người.

Trong vòng 1 ngày qua có thêm 160 bệnh nhân bình phục, đưa tổng số người khỏi bệnh được xuất viện lên 5.276 trường hợp, và thêm 21 ca tử vong, đưa tổng số bệnh nhân tử vong lên 535 người.

Duy Trinh (TTXVN)
Nga ghi nhận trường hợp trẻ sơ sinh mắc COVID-19
Nga ghi nhận trường hợp trẻ sơ sinh mắc COVID-19

Giới chức y tế Nga ngày 17/5 thông báo nước này đã ghi nhận trường hợp một trẻ sơ sinh mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN