Nga thảo luận với Hội đồng châu Âu về các vấn đề nóng

Ngày 17/1, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) – ông Charles Michel để trao đổi quan điểm về các vấn đề quốc tế nóng hiện nay.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin trong bài phát biểu tại Moskva ngày 16/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

 Theo thông báo, hai bên đã rà soát lại các chi tiết liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Libya, trong đó gồm cả công tác chuẩn bị cho hội nghị quốc tế về tình hình Libya tại Đức vào ngày 19/1 tới. 

Về tình hình liên quan đến Iran, Tổng thống Putin và Chủ tịch Michel tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì thỏa thuận Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), hay còn được biết đến là thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và nhóm P5+1. Hiện Anh, Pháp và Đức đã kích hoạt cơ chế giải quyết tranh chấp theo thỏa thuận, với quan điểm cho rằng Tehran không tuân thủ JCPOA. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng đây là động thái đáng quan ngại của châu Âu, có thể dẫn tới tình huống leo thang căng thẳng mới liên quan đến JCPOA. 

Cũng trong cuộc điện đàm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Michel đã thảo luận về vấn đề ổn định tình hình tại khu vực Đông Nam của Ukraine, nhấn mạnh rằng các bên liên quan cần phải thực thi đầy đủ và vô điều kiện những quyết định đã được các nước, bao gồm Ukraine, Đức, Pháp và Nga, thống nhất trước đó.

Anh Hiển (TTXVN)
Mỹ, Nga thảo luận vấn đề kiểm soát vũ khí
Mỹ, Nga thảo luận vấn đề kiểm soát vũ khí

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16/1 thông báo nước này và Nga đã thảo luận vấn đề kiểm soát vũ khí, trong đó nêu khả năng mở rộng thỏa thuận song phương hiện nay. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN