Nga tập trận tại quần đảo tranh chấp với Nhật

Phát biểu với hãng thông tấn Interfax, phát ngôn viên Quân khu miền Đông của Nga, Đại tá Alexander Gordeyev cho biết ngày 12/8 Nga đã bắt đầu cuộc tập trận tại quần đảo Kuril mà Moskva tuyên bố chủ quyền ở Thái Bình Dương.

Ảnh minh họa. Nguồn: Ria Novosti


Động thái có khả năng khiến Nhật Bản không hài lòng bởi nước cũng có tuyên bố chủ quyền với quần đảo này và gọi đây là Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Interfax dẫn lời Đại tá Gordeyev nói: "Cuộc tập trận đã bắt đầu với sự tham gia của các đơn vị quân sự trong khu vực đang triển khai tới quần đảo Kuril. Theo Đại tá Gordeyev, hơn 1.000 binh sĩ, 5 trực thăng tấn công và 100 khí tài quân sự hạng nặng tham gia cuộc tập trận này.



TN
(Theo Reuters)
Quân đội Nga tập trận hàng loạt
Quân đội Nga tập trận hàng loạt

Hơn 2.000 quân nhân, 500 xe bọc thép và hơn 30 trực thăng tham gia cuộc diễn tập của Nga tại Buryatia và Trans-Baikalia ở Đông Siberia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN