Nga tăng thuế để thực hiện kế hoạch chi tiêu của Tổng thống Putin

Các nghị sĩ Nga ngày 24/7 thông qua dự luật tăng thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 18% lên 20%, bắt đầu từ năm 2019, để tăng thu ngân sách giúp tài trợ cho kế hoạch của Tổng thống Vladimir Putin cải thiện chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cơ sở hạ tầng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Dự luật trên đã được đảng cầm quyền Nước Nga thống nhất thông qua, cho dù nguy cơ tăng thuế sẽ có thể đẩy lạm phát leo thang và ảnh hưởng tới nhu cầu của người tiêu dùng.

Chính quyền cho biết biện pháp trên sẽ thu về 620 tỷ ruble (10,3 tỷ USD) mỗi năm cho ngân khố quốc gia. Người đứng đầu Ủy ban ngân sách và thuế của Hạ viện, ông Andrei Makarov, cho biết: "Số tiền này sẽ được sử dụng để giải quyết các vấn đề về chăm sóc sức khỏe, giáo dục và cơ sở hạ tầng".

Tổng thống Putin đã cam kết nâng cao mức sống, hiện đại hóa công tác chăm sóc sức khỏe và giáo dục, đồng thời nâng cấp cơ sở hạ tầng.

Tuần trước, các nghị sĩ đã thông qua một dự luật khác, ủng hộ một kế hoạch của chính phủ nhằm tăng tuổi nghỉ hưu lên 63 tuổi với nữ giới và 65 tuổi với nam giới so với mức hiện nay là 55 với nữ giới và 60 với nam giới. Tuy nhiên, hầu hết người Nga phản đối kế hoạch cải cách này và tiến hành biểu tình. Tổng thống Putin cho biết ông cũng không muốn nâng tuổi nghỉ hưu, song nhấn mạnh khả năng này phải được tính đến vì gánh nặng an sinh xã hội hiện đang quá lớn.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga tăng cường dự trữ vàng
Nga tăng cường dự trữ vàng

Hãng tin Reuters ngày 4/4 đưa tin, ngân hàng Sberbank CIB, một chi nhánh của ngân hàng lớn nhất nước Nga Sberbank, có kế hoạch tăng gấp đôi lượng vàng bán sang thị trường Ấn Độ đồng thời tăng lượng bán sang Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN