Nga, Syria thảo luận các vấn đề liên quan tới Ủy ban Hiến pháp

Cơ quan báo chí của Tổng thống Syria ngày 4/11 cho biết Tổng thống Bashar Al Assad đã thảo luận với phái đoàn Nga về kết quả của Hội nghị thượng đỉnh 4 bên diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) cũng như các vấn đề liên quan tới việc thành lập Ủy ban Hiến pháp Syria nhằm giúp chấm dứt cuộc chiến kéo dài suốt 7 năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

Chú thích ảnh
Tổng thống Syria Bashar Al Assad (phải, phía trước) và đặc phái viên của Tổng thống Nga về Syria Alexander Lavrentyev (trái, phía trước) trong cuộc gặp tại Damascus (Syria) ngày 19/10/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phái đoàn Nga do đặc phái viên của Tổng thống Nga về Syria Alexander Lavrentyev dẫn đầu,  đang thăm thủ đô Damascus của Syria. Cơ quan báo chí nêu rõ: "Trong cuộc gặp, ông Lavrentyev đã chia sẻ với Tổng thống Assad về kết quả cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên ở Istanbul... Hai bên đề cập đến việc thành lập ủy ban để thảo luận hiến pháp hiện nay (của Syria), có một thỏa thuận nhằm tiếp tục công tác chung của Nga và Syria để xóa bỏ các trở ngại còn tồn tại ngăn cản việc thành lập ủy ban này".

Trước đó, ngày 27/10, tại cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra ở Istanbul, lãnh đạo các nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Đức đã thông qua một tuyên bố chung, nhấn mạnh cần một lệnh ngừng bắn lâu dài tại Idlib, đồng thời kêu gọi Ủy ban Hiến pháp nhóm họp trước cuối năm 2018.

Cuộc xung đột ở Syria nổ ra từ năm 2011 và đến nay đã làm hơn 360.000 người thiệt mạng và hàng triệu người Syria phải rời bỏ đất nước đi lánh nạn. Nga, quốc gia đồng minh của chính quyền Tổng thống Bashar Al Assad và Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia ủng hộ một số nhóm phiến quân tại Syria, đã nhất trí lập một vùng đệm xung quanh Idlib, nhưng bạo lực vẫn không ngừng gia tăng, dẫn tới việc ra đời cuộc gặp thượng đỉnh này.

Phương Hoa (TTXVN)
Các tay súng Syria đẩy lùi phản công của IS tại tỉnh Deir ez-Zor
Các tay súng Syria đẩy lùi phản công của IS tại tỉnh Deir ez-Zor

Các thành viên Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) vừa đẩy lùi một số đợt phản công quyết liệt do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành tại tỉnh miền đông Deir ez-Zor.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN