Nga, Saudi Arabia tiếp tục cắt giảm sản lượng dầu

Ngày 30/11, Nga thông báo nước này sẽ nâng mức cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện đến 500.000 thùng/ngày và kéo dài quyết định đến hết quý I/2024.

Chú thích ảnh
Một cơ sở lọc dầu tại al-Khurj, Saudi Arabia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak công bố thông tin này sau hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác (gọi là OPEC+) với lý do “duy trì sự ổn định và cân bằng trên thị trường dầu mỏ”.

Cùng ngày, Saudi Arabia cũng tuyên bố sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu tự nguyện 1 triệu thùng/ngày "cho đến hết quý đầu tiên của năm 2024". Riyadh đã thực hiện kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu nêu trên kể từ tháng 7 năm nay.

Hôm 22/11, OPEC+ đã quyết định hoãn hội nghị cấp bộ trưởng đến ngày 30/11 thay vì vào ngày 26/11 như kế hoạch ban đầu để các nước có thêm thời gian thảo luận về việc tuân thủ các mức cắt giảm sản lượng hiện nay và các mức cắt giảm bổ sung có thể. Ngay sau quyết định lùi cuộc họp, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã ngay lập tức ghi nhận mức giảm tới 5% trong phiên giao dịch 23/11.

Xuân Phong (TTXVN)
Các nước vùng Vịnh tái khẳng định cam kết điều chỉnh sản lượng dầu
Các nước vùng Vịnh tái khẳng định cam kết điều chỉnh sản lượng dầu

Hãng thông tấn quốc gia Saudi Arabia (SPA) ngày 8/10 đưa tin bên lề sự kiện Tuần lễ Khí hậu Trung Đông - Bắc Phi (MENA) được tổ chức tại thủ đô Riyadh, Bộ trưởng dầu mỏ 6 nước bao gồm Bahrain, Iraq, Kuwait, Oman, Saudi Arabia và Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã khẳng định lại cam kết thực hiện “những nội dung điều chỉnh chung và của từng quốc gia một cách tự nguyện” liên quan đến sản lượng khai thác dầu mỏ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN