Nga, Saudi Arabia thảo luận việc thiết lập vùng giảm căng thẳng tại Syria

Ngày 10/9, tờ Al Arabiya đưa tin Nga và Saudi Arabia đã thảo luận về sự ủng hộ của hai nước này đối với việc thiết lập các vùng "giảm căng thẳng" tại Syria.

Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel bin Ahmed Al-Jubeir (phải) và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov (trái) tại cuộc gặp ở Jeddah ngày 10/9. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin này được đưa ra trong cuộc họp báo chung giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người đang có chuyến thăm tới Riyadh, và người đồng cấp nước chủ nhà Adel bin Ahmed Al-Jubeir.
 
Quan chức ngoại giao hàng đầu của Nga nhấn mạnh các vùng "giảm căng thẳng" trên sẽ góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng Syria thông qua việc diệt trừ các nguy cơ từ chủ nghĩa khủng bố để theo đuổi các hoạt động chính trị toàn diện. Ông Lavrov cho biết Nga ủng hộ các nỗ lực của Saudi Arabia trong việc hợp nhất các phe phái đối địch ở Syria, đồng thời nhấn mạnh người dân Syria mới chính là bên quyết định vận mệnh của đất nước.
 
Về phần mình, Ngoại trưởng Saudi Arabia cho biết hai bên đã thảo luận về việc hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố, và hoan nghênh lập trường của Moskva trong cuộc khủng hoảng tại Yemen. Ông cho rằng cả hai nước đều chia sẻ chung quan điểm về các vấn đề khu vực.

Liên quan tới tình hình Syria, ngày 10/9, quân đội Syria đã kiểm soát hoàn toàn tuyến đường chính nối thủ đô Damascus tới thành phố Deir al-Zour lớn nhất miền Đông nước này sau khi giành lại được từ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng một số thành phố nằm dọc tuyến đường này.

Nguồn tin quân sự nói rằng các đơn vị quân đội Syria đang rà phá bom mìn mà IS gài lại trên tuyến đường, đồng thời cho biết quân đội đã tới khu vực Panorama ở cổng vào phía Nam thành phố. Tuần trước, quân đội Syria đã tấn công và phá vỡ vòng vây của IS với 1 căn cứ không quân ở phía Đông thành phố Dier ez-Zor. Diễn biến này giúp quân đội Syria có thể kết nối toàn bộ những khu vực mà họ kiểm soát ở phía Tây thành phố. 90% tuyến đường tiếp tế của IS tới thành phố Deir al-Zour đã bị cắt đứt. Hiện quân đội sẽ tập trung tiêu diệt IS tại một nửa thành phố mà chúng vẫn chiếm giữ.

Kể từ năm 2014, IS đã chiếm được tỉnh Deir al-Zor, sát biên giới với Iraq, và kiểm soát 60% tỉnh. IS cũng đã bao vây 2 khu vực do chính quyền Syria kiểm soát ở nửa phía Tây thành phố. Tuy nhiên, quân đội Syria ngày 5/9 đã phá vỡ vòng vây 1 trong 2 khu này, và bắt đầu đợt tấn công mới nhằm vào các vị trí của IS quanh sân bay chiến lược từ ngày 8/9.


TTXVN/Báo Tin Tức
IS có trong tay ít nhất 11.000 hộ chiếu Syria trắng
IS có trong tay ít nhất 11.000 hộ chiếu Syria trắng

Giới chức Đức cảnh báo tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đang nắm giữ khoảng 11.100 hộ chiếu trắng của chính phủ Syria và có thể điền nhận dạng của các tay súng thuộc tổ chức này vào để trà trộn vào dòng người di cư.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN