Nga sẵn sàng hỗ trợ tổ chức đối thoại Syria

Nga sẵn sàng hỗ trợ tổ chức đối thoại rộng rãi giữa các phe phái tại Syria trên cơ sở các quyết định của Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi, Liên bang Nga và nghị quyết 2254 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.  Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ Ngoại giao Nga cho biết như vậy sau cuộc gặp ngày 26/10 giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov với ông Nasr Hariri, người đứng đầu Ủy ban Đàm phán Syria (SNC) của nhóm đối lập chính tại Syria.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trong cuộc gặp hai bên thảo luận tình hình Syria và nhấn mạnh cần sớm có giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria. Phía Nga khẳng định tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ Syria và thúc đẩy tổ chức đối thoại rộng rãi giữa các lực lượng Syria trên cơ sở nghị quyết 2254 của HĐBA LHQ và các quyết định của Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi.

Ngày 30/1 tại Đại hội Đối thoại dân tộc Syria ở Sochi, đã thông qua quyết định về thành lập ủy ban hiến pháp nhằm soạn thảo các đề xuất sửa đổi hiến pháp Syria.

Ngày 29/9 nhóm các nước gồm Anh, Đức, Jordan, Saudi Arabia, Mỹ và Pháp do Mỹ đứng đầu yêu cầu đặc phái viên Tổng Thư kí Liên hợp quốc về Syria, Staffan de Mistura đẩy nhanh việc triệu tập cuộc họp của ủy ban hiến pháp và báo cáo trước HĐBA LHQ trước ngày 31/10. Nga và Syria phản đối âm mưu của các nước phương Tây thiết lập các thời hạn giả tạo để thành lập ủy ban hiến pháp.

Thúc Anh - Dương Trí (TTXVN)
Syria bác bỏ kế hoạch của LHQ về ủy ban hiến pháp
Syria bác bỏ kế hoạch của LHQ về ủy ban hiến pháp

Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 26/10, Đặc phái viên Liên hợp quốc (LHQ) về Syria Staffan de Mistura phát biểu trước Hội đồng Bảo an cho rằng, Damascus từ chối thành phần của ủy ban do LHQ khởi xướng để xây dựng hiến pháp mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN