Nga rút các nhà ngoại giao khỏi Ukraine

Một số nhà ngoại giao Nga bắt đầu rời khỏi Ukraine trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Theo hãng thông tấn Nga RIA Novosti ngày 12/2, các nhân viên của phái đoàn ngoại giao Nga đang rời Ukraine.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tập trận ở ở khu vực Kharkiv. Ảnh: Reuters

Theo RIA Novosti, trong bối cảnh một số nước phương Tây chính thức công bố sơ tán nhân viên ngoại giao, điều này cho thấy Moskva đã quyết định làm tương tự. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov từng ám chỉ khả năng xảy ra một kịch bản như vậy trong cuộc họp báo sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Anh Elizabeth Truss.

Cuộc gặp giữa ông Lavrov và Ngoại trưởng Anh Truss diễn ra vào ngày 10/2. Sau đó, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng Moskva đã xem xét các hành động của các nước phương Tây và có lẽ cũng sẽ khuyên các nhân viên không quan trọng của các cơ quan ngoại giao Nga về nước.

Mỹ, Anh, Đức và Australia đã công bố kế hoạch sơ tán nhân viên ngoại giao tại Ukraine, trong khi nhiều quốc gia khác như Canada, Phần Lan, Latvia, Hà Lan, Estonia, Nhật Bản, New Zealand đã kêu gọi công dân ngay lập tức rời khỏi Ukraine.

Mối quan hệ giữa Nga và phương Tây đang trở nên căng thẳng hơn trong những tháng gần đây. Washington và Brussels cáo buộc Moskva đang chuẩn bị một cuộc "xâm lược Ukraine". Vì vậy, đêm 11/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói với các nhà lãnh đạo phương Tây rằng Nga sẽ bắt đầu một cuộc tấn công sớm nhất là vào ngày 16/2. Tuy nhiên, theo tờ Politico.com, các nhà lãnh đạo phương Tây tỏ ra nghi ngờ về tin tình báo này của Mỹ.

Trong bối cảnh đó, NATO đang tăng cường sự hiện diện gần biên giới Nga. Mỹ đang triển khai thêm 3.000 quân đến Ba Lan và gửi bốn tàu khu trục đến châu Âu.

Ở Nga, Moskva bác bỏ tất cả các cáo buộc và nhắc nhở rằng Kiev không tuân thủ các thỏa thuận Minsk: chính quyền Ukraine đã tập trung một nửa số binh sĩ trong quân đội đến gần giới tuyến liên lạc vào sử dụng vũ khí bị cấm. Điện Kremlin và Bộ Ngoại giao Nga đã nhiều lần lưu ý rằng mục tiêu của các câu chuyện "gây hấn" là nhằm tiếp cận gần biên giới Nga của một nhóm nước. Nga cũng giải thích rằng lý do chính của sự leo thang là vì các hành động của Mỹ và NATO, đang bơm vũ khí cho Ukraine, từ đó đẩy Ukraine vào các cuộc phiêu lưu quân sự.

Công Thuận/Báo Tin tức
Ukraine yêu cầu Nga giải thích gấp về hoạt động quân sự ở biên giới
Ukraine yêu cầu Nga giải thích gấp về hoạt động quân sự ở biên giới

Ukraine cảnh báo sẽ triệu tập một cuộc họp của các bên có liên quan để Nga giải trình nếu không nhận được câu trả lời thỏa đáng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN