Một góc khu trưng bày tại triển lãm an ninh và quốc phòng lớn nhất châu Mỹ Latinh, Latin America Aero & Defense (LAAD) 2025. Ảnh: Sputnik
Sau 6 năm vắng bóng, Nga đang cho thấy những động thái mạnh mẽ để tái khẳng định vị thế của mình trên thị trường vũ khí đầy tiềm năng của khu vực Mỹ Latinh. Theo báo Kommersant (Nga) ngày 7/4, sự kiện triển lãm quốc phòng và hệ thống lưỡng dụng lớn nhất khu vực, LAAD 2025, vừa kết thúc tại Brazil đã trở thành bệ phóng cho những tham vọng này của Moskva.
Tại LAAD 2025, tập đoàn Rosoboronexport, đơn vị trung gian nhà nước chịu trách nhiệm xuất khẩu các sản phẩm quân sự của Nga, đã giới thiệu hàng loạt các thiết bị quân sự mới nhất, được phát triển hoặc nâng cấp dựa trên những kinh nghiệm thực tế thu được từ "chiến dịch quân sự đặc biệt" đang diễn ra ở Ukraine. Mặc dù không có bất kỳ hợp đồng mới nào được công bố một cách công khai trong khuôn khổ triển lãm, giới chuyên gia nhận định với báo Kommersant rằng, sự trở lại này của Nga sau một thời gian dài gián đoạn là một tín hiệu rõ ràng cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các quốc gia Mỹ Latinh trong việc đa dạng hóa nguồn cung công nghệ quân sự của họ.
Rosoboronexport, thuộc tập đoàn nhà nước Rostec, tiết lộ với Kommersant rằng kết quả sơ bộ của LAAD 2025 bao gồm nhiều cuộc tham vấn và đàm phán tích cực với các phái đoàn đến từ các quốc gia mà Nga coi là "thân thiện". Nội dung chính của các cuộc thảo luận tập trung vào một số dự án hợp tác liên quan đến việc sản xuất chung các sản phẩm quân sự của Nga, với khả năng nội địa hóa quy trình sản xuất tại các quốc gia đối tác. Đây được xem là một bước đi chiến lược của Nga nhằm tăng cường sự hiện diện và tạo dựng mối quan hệ đối tác lâu dài trong khu vực.
Theo thông tin từ Kommersant, các dự án hợp tác tiềm năng này có thể bao gồm một loạt các loại vũ khí, từ vũ khí hạng nhẹ và đạn dược liên quan, các phiên bản xuất khẩu của hệ thống phòng không hiện đại, trực thăng đa năng (trong đó có mẫu Ka-226T), cho đến những "át chủ bài" như máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57E và các loại động cơ máy bay tiên tiến, cũng như các tên lửa không đối không mới nhất. Sự đa dạng trong danh mục sản phẩm mà Nga mang đến cho thấy tham vọng bao phủ nhiều phân khúc khác nhau của thị trường quốc phòng Mỹ Latinh.
Bất chấp những thách thức địa chính trị và các lệnh trừng phạt từ phương Tây, sự tham gia của Nga tại triển lãm LAAD 2025 đã nhận được những phản hồi tích cực từ giới chuyên gia quân sự địa phương. Tạp chí quân sự Revista Sociedade Militar của Brazil nhận định rằng, sự hiện diện của các cường quốc như Nga tại một sự kiện quốc phòng lớn như LAAD cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của các quốc gia Mỹ Latinh trong việc đa dạng hóa nguồn cung công nghệ quân sự của mình. Trong bối cảnh đó, Nga nổi lên như một lựa chọn chiến lược quan trọng, mang đến những giải pháp đa dạng nguồn cung.
Ông Ilya Kramnik, nhà nghiên cứu tại Viện Kinh tế Thế giới và Quan hệ Quốc tế có trụ sở tại Moskva, chia sẻ rằng trong số các loại vũ khí mà các quốc gia Mỹ Latinh thường đặc biệt quan tâm có hệ thống phòng không và các thiết bị hàng không của Nga. Ông chỉ ra rằng, các hệ thống này đã được sử dụng rộng rãi trong cả lĩnh vực quân sự và dân sự tại khu vực này trong nhiều năm qua, tạo dựng được uy tín nhất định về độ tin cậy và hiệu quả.
Chuyên gia Kramnik nhấn mạnh: "Xét đến kinh nghiệm to lớn mà Nga đã tích lũy được trong cuộc xung đột ở Ukraine, nhu cầu của các nước Mỹ Latinh trên thị trường vũ khí đã tăng lên đáng kể". Ông không loại trừ khả năng các cuộc đàm phán sơ bộ có thể sẽ sớm được khởi động. Thậm chí, ông còn dự đoán rằng, đến khi xung đột quân sự ở Ukraine đạt được một giải pháp nào đó, các thỏa thuận và hợp đồng mới có thể đã sẵn sàng để được thực hiện – đặc biệt là trong trường hợp các lệnh trừng phạt quốc tế có khả năng được nới lỏng.