Ảnh minh họa: TASS
Mặc dù Nga được loại trừ khỏi danh sách các quốc gia chịu thuế quan mới của Hoa Kỳ, nhưng nền kinh tế Nga vẫn đang phải hứng chịu các tác động gián tiếp nghiêm trọng từ chính sách thuế quan toàn cầu của Tổng thống Donald Trump, theo báo Newsweek.com ngày 7/4.
Ngay sau khi Tổng thống Trump phát động cuộc chiến thuế quan toàn cầu, các sàn giao dịch chứng khoán Nga đã sụt giảm mạnh. Vốn hóa của các công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Moskva (MOEX) đã giảm 23,7 tỷ USD. Chỉ số MOEX Russia, theo dõi 43 công ty đại chúng lớn nhất của Nga, đã mất 8% trong một tuần - mức giảm lớn nhất kể từ tháng 9/2022, thời điểm thông báo về lệnh huy động quân sự của Tổng thống Vladimir Putin làm rung chuyển thị trường.
Cùng với đó, cổ phiếu của nhiều tập đoàn hàng đầu của Nga đều lao dốc: Sberbank giảm 5,2%, Gazprom giảm 4,9%, công ty luyện kim và than đá Mechel giảm 7% và công ty khí đốt Novatek giảm 5,4%.
Theo nhận định của các nhà phân tích, thuế quan mới của Tổng thống Trump có thể làm nền kinh tế toàn cầu suy yếu, làm giảm nhu cầu về dầu và kéo theo giá dầu giảm mạnh - yếu tố đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế Nga vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng.
Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi OPEC lên kế hoạch tăng gấp ba lần sản lượng dầu vào tháng 5 tới. Đây được xem là nỗ lực của OPEC nhằm bù đắp cho tác động tiêu cực của thuế quan Hoa Kỳ bằng cách bán nhiều dầu hơn để duy trì doanh thu. Tuy nhiên, chiến lược này lại có thể đẩy giá dầu xuống thấp hơn nữa.
Sụt giảm doanh thu từ dầu mỏ nguy cơ tạo ra thách thức lớn đối với chính phủ Nga, nơi đang cần nguồn tài chính để duy trì các hoạt động quân sự và trả các khoản nợ tích lũy trong thời gian xung đột.
"Một cuộc khủng hoảng quy mô lớn đang diễn ra trước mắt chúng ta", ông Yevgeny Kogan thuộc Trường Kinh tế Cao cấp ở Moskva cảnh báo.
Theo hãng thông tấn TASS (Nga), người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng thừa nhận tình hình nghiêm trọng khi phát biểu trong một cuộc họp báo: "Chỉ số này rất quan trọng đối với việc bổ sung ngân sách của chúng tôi. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình, hiện đang vô cùng hỗn loạn, căng thẳng. Điều này liên quan đến quyết định áp thuế của Hoa Kỳ đối với phần lớn các quốc gia trên thế giới".
Ông Peskov nhấn mạnh rằng chính quyền Nga đang nỗ lực tìm cách giảm thiểu tác động từ tình hình toàn cầu hiện tại.
Trước đó ngày 2/4, Tổng thống Trump đã tuyên bố áp dụng thuế quan đối với các sản phẩm từ 185 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó đáng chú ý là không có biện pháp thuế quan mới nào áp dụng đối với Nga.
Thuế quan chung 10% có hiệu lực từ ngày 5/4, trong khi các mức thuế quan riêng lẻ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 9/4. Ngoài ra, chính quyền Hoa Kỳ còn áp đặt thuế quan hải quan với mức 25% đối với tất cả ô tô nhập khẩu kể từ ngày 3/4. Ông Trump cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong nước vì tình hình kinh tế.
Có thể nói, với tình hình giá dầu tiếp tục sụt giảm và bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu, nền kinh tế Nga đang đứng trước những thách thức mà việc được miễn thuế quan trực tiếp không thể bù đắp. Những tháng tới sẽ là giai đoạn thử thách đối với khả năng thích ứng và phục hồi của nền kinh tế Nga trước những biến động từ chính sách thương mại toàn cầu của chính quyền Tổng thống Trump.