Nga phản ứng việc Đan Mạch kết thúc điều tra vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc

Ngày 26/2, Điện Kremlin cho biết quyết định của Đan Mạch dừng cuộc điều tra về vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc 2 (Nord Stream 2) năm 2022 là "gần như vô lý".

Chú thích ảnh
Vị trí rò rỉ trên đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc dưới biển Baltic ngày 27/9/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov lý giải Đan Mạch từng thừa nhận rằng vụ nổ là hành động phá hoại có tính toán trước. Vì vậy, theo ông, quyết định không tiến sâu hơn trong cuộc điều tra này vì có liên quan đến các đồng minh thân cận của Copenhagen. Cũng theo ông Peskov, Đan Mạch đã từ chối yêu cầu cung cấp thông tin về cuộc điều tra của nước này.

Trước đó cùng ngày, Đan Mạch tuyên bố đã kết thúc cuộc điều tra về các vụ nổ trong năm 2022 tại các đường ống Dòng chảy phương Bắc vận chuyển khí đốt của Nga tới Đức, qua đó trở thành quốc gia thứ hai thực hiện điều này sau khi Thụy Điển cũng đã khép lại cuộc điều tra riêng.

Nhà chức trách Đan Mạch cho biết dựa trên kết quả điều tra, giới chức có thể kết luận hành vi phá hoại đường ống là cố ý.  Tuy nhiên, theo cảnh sát Đan Mạch, do không đủ cơ sở để theo đuổi vụ án, Copenhagen quyết định kết thúc cuộc điều tra.

Hai đường ống Dòng chảy phương Bắc 1 và 2 từ Nga sang Đức qua biển Baltic bị hư hại sau các vụ nổ hồi tháng 9/2022. Vào thời điểm đó, các đường ống đều đang không hoạt động. Hai vị trí rò rỉ trên hệ thống đường ống này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Thụy Điển và 2 vị trí khác nằm trong EEZ của Đan Mạch.

Sau vụ việc, Đan Mạch cùng Thụy Điển và Đức, 3 quốc gia gần hiện trường nhất, đã mở cuộc điều tra, kết luận đây là hành động phá hoại, nhưng từ chối cho phép Nga tham gia nỗ lực tìm nguyên nhân.

Thụy Điển ngày 7/2 thông báo nước này không có thẩm quyền xét xử và dừng điều tra. Stockholm đã bàn giao tài liệu có thể được dùng làm bằng chứng cho cuộc điều tra đang diễn ra của Berlin. Ông Peskov khi đó tuyên bố Nga sẽ tiếp tục theo dõi quá trình điều tra của giới chức Đức.

Nga và phương Tây cáo buộc lẫn nhau đứng sau các vụ nổ, nhưng không đưa ra bằng chứng. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Moskva sẽ minh bạch về kết quả điều tra của mình.

Nguyễn Hà (TTXVN)
Đan Mạch dừng điều tra vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc
Đan Mạch dừng điều tra vụ nổ đường ống Dòng chảy phương Bắc

Ngày 26/2, Đan Mạch thông báo nước này đã dừng điều tra về vụ nổ năm 2022 trên đường ống Dòng chảy phương Bắc dẫn khí đốt từ Nga sang Đức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN