Nga phản đối Anh sử dụng tài sản đóng băng để hỗ trợ Ukraine

Đại sứ quán Nga tại London ngày 5/9 ra tuyên bố chỉ trích việc chính phủ Anh sử dụng nguồn thu từ tài sản của Nga đang bị đóng băng để mua vũ khí cho Ukraine, coi đây là hành động “bất hợp pháp” và “làm suy yếu uy tín quốc tế của London”.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nga tại Vương quốc Anh Andrey Kelin. Ảnh: TASS

Theo hãng tin TASS, Đại sứ quán Nga tại Anh cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey đã thừa nhận chính phủ nước này sử dụng hơn một tỷ bảng Anh từ lợi tức của các tài sản thuộc sở hữu nhà nước Nga đang bị đóng băng để chi cho viện trợ quân sự cho Ukraine.

Trong tuyên bố, phía Nga cho rằng việc sử dụng tài sản nước ngoài cho mục đích địa chính trị là hành động trái với thông lệ pháp lý quốc tế. Moskva nhận định việc này không chỉ làm tổn hại uy tín của London trên trường quốc tế mà còn có thể gây ảnh hưởng đến niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài.

Đại sứ quán Nga cũng khẳng định Moskva sẽ có biện pháp đáp trả trước những hành động được coi là “không thân thiện” từ phía Anh. “Chính phủ Anh phải hiểu rằng bất kỳ bước đi nào chống lại Nga và các lợi ích hợp pháp của nước này sẽ không thể không có phản ứng”, thông cáo nhấn mạnh.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh London tiếp tục duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Kiev cả về tài chính lẫn quân sự, bất chấp những căng thẳng ngoại giao ngày càng gia tăng với Moskva. Trong nhiều tháng qua, Anh đã công bố các gói viện trợ quân sự mới, trong đó có cả việc cung cấp tên lửa tầm xa và thiết bị phòng không cho Ukraine.

Tuy nhiên, việc sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để tài trợ cho xung đột được đánh giá là bước đi mang tính nhạy cảm, không chỉ gây tranh cãi về mặt pháp lý mà còn tiềm ẩn rủi ro về kinh tế. Một số chuyên gia cho rằng hành động này có thể tạo tiền lệ khiến các quốc gia khác lo ngại về tính an toàn của tài sản khi đầu tư tại Anh, qua đó ảnh hưởng đến môi trường tài chính của London.

Về phía Nga, Moskva nhiều lần lên tiếng phản đối các biện pháp trừng phạt tài chính do phương Tây áp đặt, cho rằng đây là hành động vi phạm luật pháp quốc tế và quyền lợi của các quốc gia có chủ quyền. Nga cũng coi việc sử dụng tài sản của mình để hỗ trợ Ukraine là bước leo thang mới, có thể làm gia tăng căng thẳng và kéo dài xung đột.

Trong khi đó, chính phủ Anh cho rằng việc sử dụng lợi tức từ tài sản Nga bị đóng băng là một phần trong nỗ lực hỗ trợ Ukraine. Theo các quan chức London, đây được xem là biện pháp hợp pháp nhằm buộc Moskva phải chịu trách nhiệm cho những diễn biến tại Ukraine.

Giới quan sát nhận định, tranh cãi giữa Nga và Anh về vấn đề tài sản bị đóng băng phản ánh sự đối đầu ngày càng sâu sắc giữa hai bên, vốn đã xấu đi nghiêm trọng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022. Với việc cả hai bên đều khẳng định lập trường cứng rắn, khả năng tìm kiếm giải pháp dung hòa trong vấn đề này được đánh giá là rất hạn chế.

Hoàng Anh/Báo Tin tức và Dân tộc
Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào Nga
Mỹ gia tăng các biện pháp trừng phạt tài chính nhằm vào Nga

Từ 04h01 giờ GMT ngày 25/5, tức 11h01 cùng ngày (giờ Hà Nội), Nga sẽ không được hưởng cơ chế miễn trừ, trong đó cho phép nước này được thanh toán nợ nước ngoài bằng đồng đôla sở hữu trong nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN