Nga phản bác Na Uy về chuyến thăm Bắc cực

Ngày 20/4, Moskva đã bác phản đối của Oslo liên quan đến chuyến thăm của phái đoàn do Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin dẫn đầu tới quần đảo Svalbard của Na Uy hồi cuối tuần trước.

Ông Dmitry Rogozin (áo khoác trắng) trong chuyến thăm Bắc Cực gây tranh cãi.


Trong chuyến thăm Bắc Cực hôm 19/4 nhân dịp khánh thành trạm nghiên cứu nổi mới của Nga, phái đoàn trên đã dừng chân tại quần đảo Svalbard.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Rogozin đang phải chịu các biện pháp trừng phạt như cấm nhập cảnh vào Liên minh châu Âu (EU) và Na Uy - quốc gia không nằm trong EU - do quan điểm của ông về việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Do đó, Na Uy đã đề nghị Nga giải thích lý do ông Rogozin đến thăm quần đảo trên khi đang bị trừng phạt.

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga cho biết phái đoàn nước này dừng chân tại Svalbard vì "các lý do hậu cần", đồng thời viện dẫn Hiệp ước Spitsbergen, ký năm 1920, cho phép công dân tất cả các bên tham gia hiệp ước, trong đó có Nga, được quyền tiếp cận quần đảo này.

Bộ trên nhấn mạnh Phó Thủ tướng Rogozin có đầy đủ quyền đến thăm quần đảo trên bất chấp những hạn chế đi lại được áp đặt với ông này. Bộ trên còn cho rằng "việc Na Uy ủng hộ các biện pháp trừng phạt Nga của EU là điều đáng tiếc" và việc Oslo đề nghị Moskva giải thích về chuyến thăm trên là "không thể giải thích được và vô lý".


TN (theo AP/Reuters)
Thám hiểm Bắc cực, Phó thủ tướng Nga bị phản ứng
Thám hiểm Bắc cực, Phó thủ tướng Nga bị phản ứng

Na Uy đã đề nghị Nga làm rõ chuyến thăm của Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin tới quần đảo Svalbard, thuộc Bắc Cực đồng thời tuyên bố xem xét thắt chặt qui định tới quần đảo này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN