Nga, Mỹ lo ngại về tình hình ngày càng xấu đi tại Afghanistan

Ngày 11/8, nhật báo Kommersant (Thương nhân) của Nga dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Sergei Shoigu cho biết lực lượng Taliban đã kiểm soát vùng biên giới phía Bắc của Afghanistan với các nước láng giềng Tajikistan và Uzbekistan, làm gia tăng lo ngại về an ninh đối với Moskva.

Chú thích ảnh
Khói bốc lên sau các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân Taliban tại Shiberghan, tỉnh Jawzjan , Afghanistan, ngày 6/8/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Hiện Nga đang vận hành một căn cứ quân sự ở Tajikistan và nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây này đang là thành viên của một khối quân sự do Nga đứng đầu, có nghĩa là Moskva sẽ có nghĩa vụ bảo vệ Tajikistan trong trường hợp bị tấn công. Trong khi đó, Uzbekistan cũng có quan hệ chặt chẽ với Nga. Theo ông Shoigu, Taliban đã cam kết không vượt qua biên giới Afghanistan, nhưng Nga sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc tập trận chung với 2 nước đồng minh trong khu vực này.

Cùng ngày, tờ Washington Post dẫn lời giới chức Mỹ cho biết nước này lo ngại lực lượng Taliban có thể chiếm thủ đô Kabul của Afghanistan trong vòng 1-3 tháng, sớm hơn nhiều so với đánh giá tình báo đưa ra trước đó.

Theo tờ báo, tình hình hiện nay ở Afghanistan đã xấu đi so với hồi tháng 6 vừa qua khi cơ quan tình báo Mỹ dự đoán Kabul sẽ sụp đổ trong thời gian 6-12 tháng sau khi Mỹ rút quân khỏi quốc gia Tây Nam Á này. Một nguồn thạo tin cho biết “mọi việc đang diễn biến theo chiều hướng xấu”. 

Xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng Taliban đã leo thang sau khi các binh sĩ nước ngoài rút khỏi Afghanistan. Các tay súng Taliban đã giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở nông thôn và mở chiến dịch tấn công vào các thành phố lớn.

Trong một diễn biến khác, ông Amruddin Wali, ủy viên hội đồng tỉnh Kunduz, miền Bắc Afghanistan cho biết hàng trăm binh sĩ đã đầu hàng Taliban sau khi rút lui về sân bay bên ngoài Kunduz trong bối cảnh Taliban chiếm được thành phố này vào cuối tuần qua. Ông Wali nêu rõ, binh lính, cảnh sát và các lực lượng nổi dậy "đã đầu hàng Taliban cùng với tất cả vũ khí, trang bị của họ".

Trước đó, sáng cùng ngày, giới chức Afghanistan cho biết Taliban đã chiếm giữ thành phố Faizabad – thủ phủ tỉnh Badakhsan ở miền Bắc. Đây là thủ phủ tỉnh thứ 9 rơi vào tay Taliban trong vòng chưa đầy một tuần. Trong khi đó, các lực lượng Chính phủ Afghanistan vẫn đang giao tranh với Taliban tại Kandahar, Helmand và một số tỉnh ở miền Nam.

Dù tình trạng bạo lực tại Afghanistan đang ngày một gia tăng, Tổng thống Mỹ Joe Biden không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về việc hoãn thời hạn rút toàn bộ binh lính nước này về nước vào ngày 31/8. Phát biểu với báo giới tại Washington, Tổng thống Biden khẳng định ông không cảm thấy hối tiếc về quyết định rút quân khỏi Afghanistan sau 2 thập kỷ Mỹ đưa quân đến quốc gia Tây Nam Á này. Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Afghanistan đoàn kết và chiến đấu chống lại Taliban, đồng thời cho biết Washington sẽ tiếp tục hỗ trợ các lực lượng an ninh Afghanistan.

Minh Châu (TTXVN)
Tổng thống Afghanistan tới phía Bắc để tập hợp lực lượng
Tổng thống Afghanistan tới phía Bắc để tập hợp lực lượng

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã tới thành phố miền Bắc bị bao vây Mazar-i-Sharif trong ngày 11/8 để tập hợp lực lượng trong bối cảnh các tay súng Taliban đã chiếm hơn 1/4 các thủ phủ tỉnh của đất nước trong vòng chưa đầy một tuần.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN