Nga mua 92 máy bay ném bom Su-34

Công ty Sukhoi sẽ chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Nga 92 máy bay ném bom thế hệ mới Su-34. Thông tin nói trên đã được đại điện quân đội Nga khẳng định hôm 1/3.

Đây cũng là một trong những hợp đồng quân sự lớn nhất thuộc chương trình mua sắm vũ khí quốc gia của Nga giai đoạn 2011- 2020 với giá trị hợp đồng ước đạt 100 tỉ rúp.

Theo lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov, các máy bay ném bom Su-34 mới trong thời gian tới sẽ thay thế gần như hoàn toàn các đơn vị cường kích Su-24 hiện nay.

“Bộ trưởng Quốc phòng Nga và giám đốc điều hành công ty Sukhoi Igor Ozar đã ký hợp đồng cung cấp 92 máy bay ném bom Su-34 cho tới năm 2020”, Hãng tin Nga RIA Novosti đăng tải.



Máy bay ném bom Su-34 Fullback.



Quá trình sản xuất hàng loạt máy bay Su-34 sẽ được thực hiện tại Tổ hợp chế tạo hàng không thống nhất mang tên Chkalov ở Novosibirsk, nơi đang thực hiện hợp đồng ký từ năm 2008, cung cấp 32 máy bay Su-34 cho không quân Nga. Tính tới thời điểm hiện tại, 12 máy bay Su-34 đầu tiên của hợp đồng nói trên đã được chuyển giao cho không quân Nga, còn trong năm 2012 dự kiến sẽ có thêm 10 máy bay loại này được chuyển giao.

Tháng 9-2011, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã hoàn thành giai đoạn thử nghiệm kiểm tra chất lượng cấp quốc gia đối với dòng máy bay ném bom Su-34 và khẳng định dòng máy bay ném bom mới đạt các tiêu chuẩn để trang bị cho không quân Nga.

Là dòng máy bay ném bom siêu thanh hai động cơ, Su-34 có thể mang theo 8 tấn vũ khí các loại, trong đó bao gồm cả các dòng vũ khí chính xác cao. Su-34 được xếp vào dòng máy bay thế hệ 4+; có khả năng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết. Với tốc độ bay tối đa khoảng 1.900 km/giờ, tầm hoạt động của Su-34 ước khoảng 4.000 km.

Trang bị hỏa lực cơ bản của Su-34 là một pháo hàng không 30 mm và đa phần các loại bom, rocket, đạn tên lửa hiện đại của Nga hiện có tùy theo nhiệm vụ chiến đấu.

Theo qdnd.vn
Nga tạm ngừng sử dụng máy bay ném bom Su-24
Nga tạm ngừng sử dụng máy bay ném bom Su-24

Bộ Quốc phòng Nga đã quyết định tạm ngừng sử dụng loại máy bay ném bom Su-24 kể từ ngày 14/2, một ngày sau khi xảy ra vụ tai nạn đối với chiếc máy bay loại này tại tỉnh Kyrgansk.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN