Nga loại trừ khả năng tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19

Ngày 7/12, Điện Kremlin ra tuyên bố khẳng định những biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 mà nước này đang triển khai là phù hợp và không cần thiết phải áp đặt các biện pháp phong tỏa bổ sung. 

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại nhà ga tàu điện ngầm ở Moskva, Nga ngày 4/12/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Thông báo trên của Điện Kremlin được đưa ra sau khi Bộ trưởng Y tế LB Nga Mikhail Murashko nêu ý kiến về việc hạn chế đi lại giữa các vùng để chống dịch. Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, trả lời báo giới, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nêu rõ các biện pháp hiện nay là phù hợp và không cần thêm bất kỳ hạn chế nào, dù đó là hạn chế đi lại giữa các vùng hay đóng cửa nền kinh tế. Ông nhắc lại quyền hạn đặc biệt đã được trao cho người đứng đầu các khu vực trong việc chống lại lây nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trước đó tại hội nghị y tế "Y học và Chất lượng", Bộ trưởng Murashko cho rằng làn sóng COVID-19 thứ hai cho thấy các ổ bệnh đã xuất hiện ở trong nước và có thể yêu cầu xem xét một số hạn chế đi lại nhất định giữa các chủ thể và ngay chính trong chủ thể để hạn chế lây nhiễm. Báo cáo mới nhất ngày 7/12 của giới chức y tế Nga cho thấy trong 24 giờ trước đó, nước này ghi nhận thêm 27.182 ca dương tính với SARS-CoV-2, cao nhất châu Âu. Trong đó, riêng thủ đô Moskva có 7.279 ca. 

Kể từ tháng 9 đến nay, Nga yêu cầu người lớn tuổi ở trong nhà và đề nghị giới chủ cho nhân viên làm việc ở nhà. Các cơ quan, công sở đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp an toàn vệ sinh chống dịch gồm khử trùng, bảo vệ cá nhân, duy trì giãn cách xã hội, đo thân nhiệt và xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Người dân được khuyến nghị đeo khẩu trang và đi găng tay khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng hay khi đi mua sắm. 

* Trong khi đó, tại Mỹ, bang California đã bắt đầu thực hiện lệnh phong tỏa từ ngày 7/12, theo đó hơn 23 triệu cư dân tại địa phương này được yêu cầu không ra khỏi nhà.  

Tuần trước, Thống đốc bang Gavin Newsom tuyên bố sẽ áp đặt lệnh cấm mới đối với các hoạt động tụ tập và các hoạt động không cần thiết có hiệu lực trên toàn bang khi số bệnh nhân COVID-19 phải điều trị trong các khu vực chăm sóc đặt biệt (ICU) tăng mạnh, khiến các cơ sở này rơi vào tình trạng quá tải.

Các văn phòng và công sở sẽ phải đóng cửa, nghiêm cấm mọi sự tiếp xúc với người ngoài, không sống cùng hộ gia đình. Các tụ điểm giảm trí và các cơ sở kinh doanh dịch vụ thẩm mỹ cũng tạm thời đóng cửa, các nhà hàng sẽ chỉ được phục vụ giao hàng và mua hàng mang đi. 

Thống đốc bang Gavin Newsom cảnh báo sẽ dừng cấp tiền cho các chính quyền địa phương nào không thực hiện các biện pháp theo quy định.

Ngày 6/12, bang California đã ghi nhận hơn 30.000 ca mắc COVID-19, vượt mức cao nhất 21.986 ca từng ghi nhận ngày 4/12, trong khi số ca phải nhập viện cũng lên mức cao chưa từng thấy. Trong hai ngày cuối tuần qua, bang này đã ghi nhận số ca tử vong lên tới 113 ca, tặng mạnh so với mức trung bình 14 ca/ngày hồi đầu tháng 11.

Là bang đông dân nhất nước Mỹ, California tính đến nay đã ghi nhận hơn 1,3 triệu ca nhiễm và gần 20.000 ca tử vong do COVID-19. Chỉ tính riêng ngày 5/12, bang này ghi nhận số ca nhiễm mới cao chưa từng có 30.075 ca.

Lan Phương - Duy Trinh (TTXVN)
Nga cấp phép thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc 
Nga cấp phép thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa COVID-19 của Trung Quốc 

Hãng tin Interfax ngày 7/12 đưa tin Nga đã cấp phép thử nghiệm lâm sàng vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 Ad5-Ncov do Trung Quốc phát triển. Có 8.000 tình nguyện viên tham gia thử nghiệm vaccine này. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN