Nga lên án vụ nổ súng ở Crimea là 'theo kiểu Maidan'

Vụ nổ súng xảy ra ở một tòa nhà thuộc quân đội Ukraine tại thủ phủ Simferopol của Crimea (Crưm) ngày 18/3 rõ ràng là hành động khiêu khích được lên kế hoạch trước "theo kiểu Maidan".

Tuyên bố trên được Đại diện thường trực Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin đưa ra tại phiên họp Hội đồng Bảo an LHQ ngày 19/3.

Theo ông Churkin, với sự hỗ trợ của Nga, người dân Crimea đang làm hết khả năng để duy trì hòa bình và an ninh cho bán đảo này. Ông Churkin khẳng định không một hành động khiêu khích nào, ngay cả những hành động như vụ nổ súng ngày 18/3 tại Simferopol làm 2 người thiệt mạng, trong đó có một binh lính Ukraine và một tự vệ địa phương, có thể cản trở người dân Crimea thực hiện nhiệm vụ này.
 

Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin. Ảnh: AFP/ TTXVN


Nhà ngoại giao Nga cho biết các tay súng bắn tỉa đã nổ súng từ một công trình đang thi công đối diện với tòa nhà quân đội Ukraine, đồng thời nêu rõ đây là vụ khiêu khích theo "kiểu Maidan" (tức vụ các tay súng bắn tỉa bắn vào cảnh sát và người biểu tình tại quảng trường Độc lập ở Kiev nhằm gây căng thẳng).

Ông Churkin nhấn mạnh rằng vụ nổ súng này ngay lập tức được chính quyền lâm thời Ukraine "tận dụng" khi cho phép lực lượng quân sự Ukraine đóng tại Crimea được sử dụng vũ khí với lý do để tự vệ.

Trong các phiên họp trước của Hội đồng Bảo an, ông Churkin cũng kêu gọi LHQ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng vụ các tay súng bắn tỉa nã súng vào những người có mặt ở quảng trường trung tâm thủ đô Kiev trong cuộc biểu tình hồi tháng 2.

Đại diện Nga lưu ý đoạn băng ghi âm cuộc nói chuyện điện thoại giữa Bộ trưởng Ngoại giao Estonia Urmas Paet với Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton, được công bố trên mạng Internet, trong đó nói rằng "người nào đó" trong liên minh cầm quyền mới Ukraine đứng sau hoạt động của những tay súng bắn tỉa này.


TTXVN/Tin tức
Ukraine lệnh rút quân, chính thức ‘đầu hàng' trong vấn đề Crimea
Ukraine lệnh rút quân, chính thức ‘đầu hàng' trong vấn đề Crimea

Trước những sức ép từ việc Nga sáp nhập Crimea, chính phủ lâm thời Ukraine ngày 19/3 cho biết đã lên kế hoạch rút quân khỏi Crimea. Dự kiến sẽ có khoảng 25.000 binh lính cùng gia đình sẽ được tái bố trí tại các khu vực khác ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN