Nga lấy tên Cộng hòa Lugansk tự xưng đặt cho khu vực gần Đại sứ quán Anh

Moskva đã đặt tên cho một khu vực nằm ngoài Đại sứ quán Anh là “Quảng trường Cộng hòa Nhân dân Lugansk”.

Chú thích ảnh
Đại sứ quán Anh tại Moskva. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, thông tin trên đã được bộ phận báo chí của Văn phòng Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin và chính quyền thành phố xác nhận hôm 6/7.

“Khu vực chưa được đặt tên - nằm ở quận Arbat, giữa đường Protochny và lối ra phố Novat Arbat, gần Đại sứ quán Anh - đã được đặt tên là 'Quảng trường Cộng hòa Nhân dân Lugansk'. Sắc lệnh của chính quyền Moskva về vấn đề này đã được Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin ký”, tin cho biết.

Sắc lệnh này được đưa ra sau khi các thành viên hội đồng thành phố đề xuất tôn vinh “chiến công của người dân Cộng hòa Nhân dân Lugansk” tự xưng. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố đã nhận được đề xuất từ nhiều người dân Moskva. Địa chỉ mới được đặt tên sau cuộc bỏ phiếu trực tuyến với sự tham gia của gần 109.603 người .

Trước đó, khu vực bên ngoài Đại sứ quán Mỹ ở Moskva cũng được đặt tên là “Quảng trường Cộng hòa Nhân dân Donetsk”. Theo TASS, động thái này được đưa ra sau khi một số nước “không thân thiện” cũng đổi tên đường phố nơi đặt các Đại sứ quán Nga sau các anh hùng Ukraine.

Donetsk và Lugansk nằm ở vùng Donbass, miền đông Ukraine. Đây cũng là 2 khu vực mà Nga đặt mục tiêu “giải phóng” trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại quốc gia láng giềng. Ngày 3/7, Nga cho biết các lực lượng của họ đã giành quyền kiểm soát vùng Lugansk, sau khi chiếm được chốt giữ cuối cùng Lysychansk.

Sau khi kiểm soát Lugansk, giới chức cho biết lực lượng Nga đang giao tranh dữ dội với các đơn vị Ukraine ở khu vực Donetsk. Tỉnh trưởng Lugansk của Ukraine, ông Serhiy Gaidai nói trên truyền hình hôm 5/7: “Giao tranh dữ dội đang diễn ra ở rìa tỉnh Lugansk, toàn bộ binh lực Nga đang được điều động về khu vực này. Nhiều khí tài đang được chuyển đến tỉnh Donetsk, đây là mục tiêu hàng đầu của đối phương sau khi kiểm soát được Lugansk”.

Vân Khánh/Báo Tin tức
Quan chức Mỹ, Trung Quốc trao đổi trực tuyến về thuế quan
Quan chức Mỹ, Trung Quốc trao đổi trực tuyến về thuế quan

Theo Insidetrade.com ngày 5/7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc gặp trực tuyến để thảo luận về vấn đề thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa từ Trung Quốc, cũng như các hoạt động kinh tế phi thị trường của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN