Nga lấy làm tiếc trước việc Mỹ cấm phần mềm Kaspersky

Ngày 13/9, Đại sứ quán Nga tại Mỹ cho rằng quyết định của Chính phủ Mỹ ngừng sử dụng phần mềm bảo mật Kaspersky là "vô cùng đáng tiếc" và làm trì hoãn triển vọng khôi phục các quan hệ song phương.

Một nhân viên đi ngang qua một bức tường tại trụ sở của hãng bảo mật Internet Kaspersky Lab. Ảnh: AFP

Trước đó cùng ngày, Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã ra lệnh cho các cơ quan Chính phủ Mỹ loại bỏ các sản phẩm phần mềm bảo mật của công ty Kaspersky Lab.

Washington đã bày tỏ quan ngại về việc công ty an ninh mạng có trụ sở ở Moskva này dễ bị tác động bởi ảnh hưởng của Điện Kremlin và rằng việc sử dụng phần mềm chống virus này có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Trong một tuyên bố, Đại sứ quán Nga cho rằng "những động thái này chỉ có thể tạo ra những điều đáng tiếc, đồng thời kéo lùi triển vọng khôi phục quan hệ song phương". Bản tuyên bố còn kêu gọi Mỹ cân nhắc đề nghị của Nga về việc thành lập một nhóm chung nhằm giải quyết các vấn đề an ninh mạng.

TTXVN/Báo Tin Tức
Mỹ hạn chế các cơ quan chính phủ mua sản phẩm của Kaspersky Lab
Mỹ hạn chế các cơ quan chính phủ mua sản phẩm của Kaspersky Lab

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/7 đã loại Công ty an ninh mạng Kaspersky Lab của Nga ra khỏi 2 danh sách nhà cung cấp mà các cơ quan chính phủ nước này có thể mua hàng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN