Đồng ruble Nga và Nhân dân tệ Trung Quốc. Ảnh minh họa: REUTERS
Trái phiếu vay liên bang (OFZ, trái phiếu nợ chính phủ) bằng nhân dân tệ sẽ phát hành tại Sở Giao dịch Chứng khoán Moskva.
Bộ Tài chính Nga tiết lộ một số thông số của đợt phát hành sắp tới: Các nhà đầu tư sẽ được chào bán hai đợt trái phiếu vay liên bang với lãi suất coupon cố định, bằng đồng nhân dân tệ, với kỳ hạn từ ba đến bảy năm, kỳ hạn coupon là 182 ngày và mệnh giá 10.000 nhân dân tệ (khoảng 114.000 ruble).
Lịch đặt mua trái phiếu dự kiến sẽ mở vào ngày 2/12. Bộ Tài chính sẽ xác định khối lượng phát hành và lãi suất coupon tùy thuộc vào nhu cầu. Việc phát hành kỹ thuật dự kiến diễn ra vào ngày 8/12, Bộ Tài chính cho biết.
Trái phiếu, cũng như các khoản thanh toán, sẽ được phát hành bằng cả đồng nhân dân tệ và đồng ruble. Nhà đầu tư sẽ tự lựa chọn loại tiền tệ. Ngân hàng Gazprombank (đại lý đặt lệnh), Sberbank và VTB Capital Trading sẽ đóng vai trò là đơn vị tổ chức đặt lệnh.
Khả năng phát hành OFZ bằng đồng nhân dân tệ, hay còn gọi là trái phiếu Panda, đã được thảo luận tại Nga từ năm 2015. Vào mùa Thu năm 2016, một đại diện của Bộ Tài chính đã công bố đợt phát hành đầu tiên trị giá 1 tỷ USD sẽ diễn ra vào cuối năm, song kế hoạch không thành.
Lần gần nhất Bộ Tài chính Nga chào bán trái phiếu Eurobond truyền thống cho các nhà đầu tư, thay vì các sản phẩm thay thế, là vào tháng 5/2021. Vào tháng 3/2023, Thủ tướng Mikhail Mishustin lưu ý rằng Nga đang xem xét phát hành OFZ và các công cụ khác bằng đồng tiền của các quốc gia thân thiện.
Theo một số nguồn tin, Bộ Tài chính có kế hoạch phát hành bốn đợt trái phiếu chính phủ bằng đồng Nhân dân tệ, tổng giá trị lên tới 400 tỷ ruble, với kỳ hạn từ ba đến 10 năm.
Theo ước tính của Bộ Tài chính, thâm hụt ngân sách năm nay sẽ đạt 5,7 nghìn tỷ ruble, giảm so với mục tiêu ban đầu là 1,2 nghìn tỷ ruble. Tính đến cuối tháng 9, doanh thu từ dầu khí đã giảm 20%, thuế hải quan giảm 19%, và doanh thu từ các loại thuế phi tài nguyên, mặc dù tăng trưởng nhưng vẫn chậm so với kế hoạch. Theo các điều chỉnh ngân sách, doanh thu thuế giá trị gia tăng sẽ thấp hơn dự kiến 1,19 nghìn tỷ ruble, thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 167 tỷ ruble, và phí tái chế giảm 440 tỷ ruble.