Nga khuyến cáo người dân hạn chế tới các tụ điểm công cộng

Cơ quan Giám sát và bảo vệ người tiêu dùng LB Nga Rospotrebnadzor khuyến cáo người dân tránh sử dụng phương tiện công cộng, không đến các trung tâm thương mại và các khu vực công cộng khác vào giờ cao điểm nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng tránh lây nhiễm dịch COVID-19 tại Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo ngày 10/3 của Rospotrebnadzor, người dân nên hạn chế đến các nơi công cộng như trung tâm thương mại, các hoạt động thể thao, sự kiện giải trí hay sử dụng phương tiện giao thông công cộng vào giờ cao điểm để tránh bị lây bệnh COVID-19. Đến nay, Nga đã có tổng cộng 17 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó hai trường hợp là công dân Trung Quốc, 13 người Nga trở về từ Italy và một người là công dân Italy. Hai công dân Trung Quốc và một bệnh nhân người Nga đã xuất viện.

Trong khi đó, Malta đã ngừng mọi lộ trình đi lại với Italy sau khi xác nhận 4 trường hợp nhiễm COVID-19 từ hôm 7/3. Phát biểu tại cuộc họp báo, Thủ tướng Malta Robert Abela cho biết tất cả các chuyến bay giữa Malta và Italy sẽ bị đình chỉ ngay lập tức và dịch vụ phà hàng ngày giữa đảo Sicily của Italy và Malta sẽ là phương tiện duy nhất được sử dụng để vận chuyển thuốc men và hàng hóa.

Malta phụ thuộc nặng nề vào hàng hóa nhập khẩu phục vụ tiêu dùng hằng ngày, đặc biệt là lương thực, mà phần lớn nguồn cung đến từ Italy. 

Áo cũng kêu gọi công dân nước này ở Italy trở về nước trong bối cảnh quốc gia láng giềng phía Nam đang lên kế hoạch phong tỏa trên toàn quốc cho đến tháng sau nhằm kiềm chế dịch bệnh. Italy hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 ở châu Âu.

Trong khi đó, Nepal tạm ngừng hoạt động của các cơ sở cấp thị thực tới 3 quốc gia gồm Pháp, Đức và Tây Ban Nha trong bối cảnh bùng phát dịch COVID-19. Quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 10/3 cho đến khi có thông báo mới. Một tuần trước, Nepal cũng đã đình chỉ cơ chế cấp thị thực cho công dân của 5 quốc gia gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Italy và Iran, đang phải đối phó với dịch bệnh.

Ngày 10/3, hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin một phụ nữ Đức đang đi nghỉ ở vùng lãnh thổ phía Bắc đảo Cyprus có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh được ghi nhận ở vùng lãnh thổ này.       

Trần Quyên (TTXVN)
Nhà Trắng và các hãng hàng không bất đồng việc thu thập thông tin hành khách để chống COVID-19
Nhà Trắng và các hãng hàng không bất đồng việc thu thập thông tin hành khách để chống COVID-19

Nhà Trắng và ngành hàng không Mỹ đang bất đồng về việc chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu thu thập thông tin hành khách đi máy bay để giúp ngăn chặn virus Corona (SARS-CoV-2) gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN