Nga không kích tiêu diệt 80 tay súng IS đang tháo chạy khỏi Raqqa

Các chiến đấu cơ Nga đã tiêu diệt một đoàn xe của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang cố gắng tháo chạy khỏi Raqqa và đi về hướng Palmyra, Syria.

Đoàn xe gồm 80 tay súng IS đã bị trúng không kích.

80 tay súng đã bị tiêu diệt và hàng chục phương tiện chở vũ khí hạng nặng của phiến quân khủng bố bị phá hủy trong vụ không kích.

RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngày 1/6 cho biết vào đêm 29/5, các đơn vị trinh sát Nga đã phát hiện 3 đoàn xe của IS rời Raqqa để đi tới khu vực Palmyra. 

Không quân Nga đã tiến hành không kích tiêu diệt các đoàn xe khủng bố trên đường tháo chạy, tiêu diệt 80 tay súng, phá hủy 36 phương tiện, 8 xe chở nhiên liệu và 17 xe bán tải chở súng cối và súng máy cỡ nòng lớn của IS.

Đây không phải lần đầu tiên các tay súng IS cố gắng thoát khỏi vòng vây của quân đội Syria tại Raqqa. Ngày 25/5, một đoàn xe của IS gồm 120 tay súng cùng 39 phương tiện đã bị phát hiện đang chạy khỏi Raqqa. Không quân Nga đã tiêu diệt toàn bộ các tay súng IS và 39 phương tiện này.

Ngày 31/5, Hải quân Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình Kalibr từ phía Đông Địa Trung Hải nhằm vào các mục tiêu của IS ở gần thành cổ Palmyra để ngăn chặn tổ chức khủng bố này gây trở ngại Damascus giải phóng tỉnh Deir ez-Zor.

Trần Minh/Báo Tin Tức
Hé lộ nguyên nhân ban đầu khiến máy bay Nga rơi, 92 người chết thảm
Hé lộ nguyên nhân ban đầu khiến máy bay Nga rơi, 92 người chết thảm

Ngày 31/5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ tai nạn rơi máy bay Tu-154 gần thành phố Sochi vào tháng 12/2016 có thể bắt nguồn từ lỗi của phi công.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN