Nga khởi động dự án hiện đại hóa nhà máy điện hạt nhân nổi

Sau khi triển khai nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov đầu tiên trên thế giới, Nga sắp khởi động dự án phát triển phiên bản tối ưu hóa tương tự với công suất cao hơn đến 100 MW.

Chú thích ảnh
Nhà máy điện hạt nhân nổi Akademik Lomonosov của Nga. Ảnh: Sputnik

Đài Sputnik (Nga) dẫn lời ông Andrey Nikipelov, người đứng đầu Atomenergomash, một bộ phận kỹ thuật cơ khí của Tập đoàn Năng lượng Hạt nhân Nhà nước Rosatom, cho biết dự án hiện đại hóa nhà máy điện hạt nhân nổi sẽ giúp Nga tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế. 

Ông Nikipelov đã đưa ra những lời nhận xét này trong ngày cuối cùng của Diễn đàn Quốc tế thường niên “Bắc Cực: Hôm nay và Mai sau”, một sự kiện quan trọng do Chính phủ Nga tài trợ, được tổ chức tại St.Peterburg, nhằm thảo luận về các chủ đề liên quan đến sự phát triển của Nga tại Bắc Cực. 

“Trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân, mỗi dự án đều là độc nhất và nhà máy điện nổi Akademik Lomonosov không phải là một ngoại lệ. Để nhân rộng kinh nghiệm này và mở rộng cơ hội ứng dụng, chúng tôi đã khởi động một dự án phát triển phiên bản tối ưu hóa tương tự. Các nhà máy này sẽ có chi phí và thời gian xây dựng ít hơn đáng kể so với các nhà máy điện hạt nhân nổi thông thường, trong khi công suất điện được tăng lên”, ông Nikipelov nói.

Theo người đứng đầu Atomenergomash, công ty đã phát triển dự án phác thảo về nhà máy điện hạt nhân nổi hiện đại và đang chuẩn bị khởi công xây dựng.

“Chúng tôi đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo – triển khai dự án chính thức và tích cực hợp tác với các khách hàng tiềm năng - để thực hiện nghiên cứu chi tiết hơn về các yêu cầu của họ”, ông Nikipelov chia sẻ. 

Người đứng đầu Atomenergomash nhấn mạnh rằng thiết kế của nhà máy điện hạt nhân nổi hiện đại sẽ đơn giản hơn so với Akademik Lomonosov, nhưng công suất điện của nó sẽ cao hơn đến 100 MW.

Nhà máy cũng có thể vận hành trong 10 năm mà không cần bảo trì các lò phản ứng hạt nhân. Các nhân viên của nhà máy điện hạt nhân nổi sẽ vận hành tại trạm trên bờ, do đó lượng choán nước của nó sẽ ít hơn Akademik Lomonosov gần 4 tấn.

Hồi tháng 5, Nga đã đưa vào vận hành nhà máy điện hạt nhân nổi công nghiệp đầu tiên trên thế giới, Akademik Lomonosov. Nhà máy điện có hai lò phản ứng KLT-40C, tương tự lò phản ứng được sử dụng trên các tàu phá băng và có khả năng cung cấp đủ năng lượng cho một thành phố có dân số 200.000 người.

Nhà máy với thiết kế nổi có chiều dài 140 mét, rộng 30 mét, với lượng choán nước hơn 20.000 tấn và tuổi thọ ước tính khoảng 40 năm. Rosatom còn cam kết Akademik Lomonosov “hầu như không thể bị chìm”, đủ sức chịu đựng những vụ va chạm với băng trôi và không suy chuyển trước áp lực từ sóng thần cao đến 7 mét. Akademik Lomonosov cũng được thiết kế để cung cấp thêm điện cho một số vùng xa xôi nhất của Nga.

Hải Vân/Báo Tin tức
Nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của thế giới kết thúc hành trình 5.000 km
Nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên của thế giới kết thúc hành trình 5.000 km

Ngày 14/9, nhà máy điện hạt nhân nổi đầu tiên trên thế giới của Nga đã hoàn tất hành trình dài 5.000 km từ Bắc Cực tới vùng Viễn Đông.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN