Nga khẳng định tránh được nguy cơ đổ vỡ nền kinh tế

Phát biểu trước báo giới ngày 18/11, người phát ngôn Điện Kremlin của Nga, ông Dmitry Peskov, cho biết Moskva đã ngăn chặn được nguy cơ đổ vỡ nền kinh tế sau khi phải hứng chịu hàng loạt các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào nước này kể từ năm 2022.

Chú thích ảnh
Quang cảnh bên ngoài tòa cao ốc Trung tâm thương mại quốc tế Moskva ở thủ đô Moskva, Nga ngày 25/4/2022. Ảnh minh hoạ: AFP/TTXVN

Ông Peskov cho biết: "Nguy cơ đổ vỡ nền kinh tế là có thực. Chúng tôi thực sự phải huy động mọi nguồn lực trong nước để ngăn chặn nguy cơ này". Bên cạnh đó, ông Peskov cũng nhấn mạnh nền kinh tế Nga đang phải chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt chưa từng có và Nga không chỉ phải xoay sở để đảm bảo ổn định tình hình mà còn tạo “xu hướng tăng trưởng” cho nền kinh tế.

Theo số liệu do Cơ quan Thống kê Liên bang Nga (Rosstat) công bố hôm 15/11, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này trong quý III vừa qua đạt 5,5%. Đây là quý thứ hai liên tiếp kinh tế Nga ghi nhận tăng trưởng sau khi bị suy giảm trước đó. Động lực chính thúc đẩy kinh tế Nga tăng trưởng là lĩnh vực sản xuất (tăng 10,2%), xây dựng (tăng 8%) và nông nghiệp (tăng 4%). Ngoài ra, nền kinh tế cũng được hỗ trợ nhờ tăng trưởng trong hoạt động tiêu dùng khi doanh thu bán buôn tăng 22,9%, doanh thu bán lẻ tăng 11,3%.

Trước đó, GDP trong quý I của Nga giảm 1,9%. GDP quý II tăng trưởng ở mức 4,9%, đánh dấu lần đầu tiên kinh tế Nga tăng trưởng sau khi suy giảm nhanh chóng trong năm ngoái do chịu tác động từ các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.

Đức Trung (TTXVN)
Triển vọng kinh tế Nga: Từ thu hẹp đến tăng trưởng
Triển vọng kinh tế Nga: Từ thu hẹp đến tăng trưởng

Sự thay đổi trong triển vọng này phản ánh những diễn biến trong động lực kinh tế toàn cầu và khả năng của Nga trong việc điều chỉnh các chiến lược xuất khẩu của mình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN