Nga khẳng định tăng cường tiềm lực quốc phòng trước những đe dọa an ninh

Ngày 6/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng của mình, nhưng cũng sẵn sàng làm mọi việc để thúc đẩy quá trình giải trừ quân bị.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại một cuộc họp với các tướng lĩnh quân đội tại Điện Kremlin, ông Putin nhấn mạnh quân đội và hải quân Nga đã chứng tỏ được khả năng sẵn sàng chiến đấu cao. Theo ông, Nga dự định sẽ tăng cường hơn nữa tiềm lực quốc phòng của mình và đưa vào trang bị các hệ thống siêu thanh, laser và các loại vũ khí hiện đại mà các nước khác chưa có.

Ông cũng lưu ý thêm rằng việc tăng cường hơn nữa tiềm lực quốc phòng không phải để đe dọa bất cứ nước nào, trái lại, Nga sẵn sàng làm mọi việc thứ trong khả năng để thúc đẩy tiến trình giải trừ quân bị, kể cả các vũ khí tối tân của mình. Nhiệm vụ của các loại vũ khí này là đảm bảo an ninh trước các mối đe dọa ngày càng tăng đối với Nga.

Tổng thống Putin cũng lưu ý rằng  Nga không muốn tham gia và sẽ không để bị lôi kéo vào một cuộc chạy đua vũ trang đầy tốn kém bởi điều này sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực đối với đất nước. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ, chiến lược phát triển các loại vũ khí tiên tiến là cần thiết.

Thanh Hải (TTXVN)
Nga cảnh báo kế hoạch triển khai tên lửa tại châu Á của Mỹ sẽ đe dọa an ninh quốc tế
Nga cảnh báo kế hoạch triển khai tên lửa tại châu Á của Mỹ sẽ đe dọa an ninh quốc tế

Ngày 22/8, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo kế hoạch triển khai tên lửa của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương sẽ mang lại mối đe dọa đối với an ninh quốc tế. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN