Nga khẳng định là nhà cung cấp khí đốt tin cậy cho châu Âu

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27/8 khẳng định Nga đang và sẽ là một nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy cho châu Âu. Tuyên bố này được đưa ra nhằm đáp lại những cảnh báo của Kiev rằng Moskva có thể cắt nguồn nhiên liệu cho châu lục này trong mùa Đông tới.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov nói: "Nga đã, đang và sẽ là nhà cung cấp các nguồn năng lượng đáng tin cậy cho châu Âu. Chúng tôi hy vọng về phần mình, Ukraine sẽ đảm bảo hoạt động trung chuyển (khí đốt) không bị cản trở".

Trước đó, Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk hôm 27/8 cho biết Nga có kế hoạch ngừng dòng khí đốt trung chuyển qua Ukraine tới thị trường các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) trong mùa Đông này. Tuy nhiên, ông Yatseniuk không tiết lộ vì sao có được kế hoạch đó.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký tên lên một đường ống dẫn khí đốt tự nhiên tại thành phố Viễn Đông Vladivostok nhân dịp khánh thành vào tháng 9/2011. Ảnh:AFP


Cùng ngày, hai nước Romania và Moldova đã khai trương một tuyến đường ống mới cho phép nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây Moldova nhập khẩu khí đốt từ Romania và giảm bớt sự phụ thuộc vào nguồn cung của Nga.

Thủ tướng Romania Victor Ponta khẳng định nhờ tuyến đường ống này mà Moldova sẽ không còn phải lo ngại về việc bị Tập đoàn khí đốt quốc gia Gazprom của Nga chi phối về năng lượng. Gazprom hiện là nhà cung cấp khí đốt duy nhất của Moldova. Về phần mình, người đồng cấp Moldova Iurie Leanca nói rằng đường ống sẽ bắt đầu vận chuyển khí đốt từ ngày 1/9.

Tuyến đường ống nói trên dài 43 km, nối giữa Iasi ở Romania và thị trấn biên giới Unghenit của Moldova, có công suất vận chuyển 2 tỷ m3/năm. Tuy nhiên, Romania sẽ bắt đầu cung cấp ở mức 50 triệu m3/năm. Hiện nhu cầu khí đốt của Moldova vào khoảng 2,2 tỷ m3/năm.

Thụy Sĩ mở rộng trừng phạt Nga

Thụy Sĩ đã bổ sung 11 cá nhân và 5 ngân hàng vào "danh sách đen" của nước này liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, những động thái mới nhằm ngăn chặn việc Thụy Sĩ bị lợi dụng để né tránh các biện pháp trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Thụy Sĩ cho biết đã áp dụng "mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng những biện pháp trừng phạt mà EU áp đặt gần đây nhất không thể bị né tránh thông qua lãnh thổ Thụy Sĩ". Danh sách nói trên gồm 88 nhân vật, chủ yếu là các quan chức Nga và lực lượng ly khai Ukraine. Trong số 11 cái tên mới này có quan chức cấp cao Alexey Alexeyevich Gromov của Nga và Boris Litvinov thuộc nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng.

Thụy Sĩ, một nước không phải thành viên EU, đang thận trọng với việc áp đặt các biện pháp trừng phạt rộng rãi nhằm vào Nga do vấn đề Ukraine, thay vào đó chỉ thực thi các biện pháp trúng đích đối với các cá nhân và công ty. Nước này cũng áp dụng những biện pháp để đảm bảo rằng khu vực tài chính của Thụy Sĩ không bị lợi dụng để né tránh những lệnh trừng phạt của các nước khác.


Trong một diễn biến khác, tại Brussels, nguồn tin ngoại giao từ một nước hàng đầu trong NATO cho hay việc trao quy chế thành viên NATO cho Ukraine không nằm trong chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh của liên minh này ở Wales.

Cũng theo nguồn thạo tin nói trên, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ không thảo luận vấn đề cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine.
Theo kế hoạch, Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Wales sẽ diễn ra trong các ngày 4-5/9.


T.N (theo
Reuters/Itar-Tass)
Ukraine đề xuất giá mua khí đốt của Nga
Ukraine đề xuất giá mua khí đốt của Nga

Ukraine muốn thỏa thuận lại phí chuyển tải khí đốt mới cho Nga, đồng thời không có ý định thay đổi quan điểm về giá mua khí đốt cho mùa Hè là 320 USD/1.000 m3 và mùa Đông là 385 USD/1.000 m3.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN