Nga kêu gọi tiếp tục hòa đàm Syria tại Geneva

Nga kêu gọi không ngừng những nỗ lực nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng Syria trong khuôn khổ cuộc hòa đàm đang diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) và tiếp tục cuộc đấu tranh chống khủng bố tại quốc gia Trung Đông này.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov đã đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo ngày 19/4 sau khi Moskva được thông tin rằng cuộc đàm phán hòa bình Syria đang bị gián đoạn do phe đối lập.

Trưởng đoàn đàm phán của phái đoàn Chính phủ Syria Bashar al-Jaafari (giữa) trong một cuộc họp ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 24/3. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Peskov nhấn mạnh: "Chúng tôi tất nhiên ủng hộ việc tiếp tục cuộc hòa đàm Syria tại Geneva". Ông cho rằng điều quan trọng là cần phải tiếp tục cuộc đối thoại này, đồng thời duy trì thỏa thuận ngừng bắn tại Syria theo như quan điểm của Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã nhất trí trong cuộc điện đàm ngày 18/4 về tình hình tại quốc gia Trung Đông này.

Theo ông Peskov, Nga hiểu rõ cuộc hòa đàm Syria ở Geneva khá phức tạp. Nga cũng nhận thấy tình hình phức tạp vẫn tiếp diễn tại hàng loạt các điểm dân cư ở Syria, nơi mà các tổ chức khủng bố đang âm mưu chiếm quyền kiểm soát. Do đó, theo Nga, không nên ngừng cả cuộc chiến chống khủng bố tại Syria.

Nga đưa ra quan điểm trên sau khi phe đối lập tuyên bố ngừng cuộc hòa đàm tại Geneva với lý do Chính phủ Syria "không nghiêm túc trong việc tiến tới một tiến trình chính trị do Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ".

Dư luận quốc tế đang lo ngại lệnh ngừng bắn tạm thời tại Syria có nguy cơ đổ vỡ hoàn toàn, sau khi cả phía quân đội chính phủ và phe đối lập những ngày qua cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Nhóm đối lập Hijab đã kêu gọi các ngoại trưởng nhóm quốc tế hỗ trợ Syria đánh giá lại lệnh ngừng bắn vì rõ ràng nó đã không còn hiệu lực.

Cuộc xung đột kéo dài gần 6 năm qua tại Syria đã cướp đi sinh mạng của hơn 270.000 người và khiến hàng triệu người khác phải rời bỏ quê hương đi tị nạn, gây ra cuộc khủng hoảng người di cư tồi tệ tại châu Âu.


Cho đến nay, các cuộc đàm phán hòa bình Syria đều chưa đem lại kết quả tích cực, chủ yếu do các bên vẫn bất đồng về tương lai chính trị của Tổng thống Bashar Al Assad.

Phe đối lập yêu cầu ông Assad phải từ chức để mở đường cho việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp, trong khi phía Chính phủ Syria khẳng đinh sẽ chỉ chấp nhận thành lập một chính phủ mở rộng và do Tổng thống Assad đứng đầu.

TTXVN/Tin Tức
Syria muốn lập chính phủ mở rộng do ông Assad đứng đầu
Syria muốn lập chính phủ mở rộng do ông Assad đứng đầu

Phái đoàn chính phủ Syria đang thúc đẩy thành lập một chính phủ mở rộng do Tổng thống Bashar al-Assad đứng đầu trong cuộc hòa đàm ở Geneva.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN