Nga kêu gọi BRICS hợp tác ngăn chặn khủng hoảng kinh tế toàn cầu

Bộ trường Tài chính Nga Anton Siluanov ngày 6/6 tuyên bố Nga kêu gọi Khối các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS - gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) phối hợp triển khai các biện pháp nhằm ổn định tình hình kinh tế. 

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp giữa các bộ trưởng và thống đốc ngân hàng trung ương các nước BRICS, Bộ trưởng Siluanov cho rằng việc thắt chặt tiền tệ trên toàn cầu và chính sách trừng phạt chưa từng thấy của phương Tây đang gây ra rủi ro lạm phát toàn cầu và khủng hoảng lương thực. Ông cũng cảnh báo nguy cơ khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong bối cảnh niềm tin vào hệ thống tài chính và thị trường ngoại hối trên thế giới bị xói mòn. 

Trong khi đó, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 6/6, Phó Trưởng Phái đoàn thường trực Trung Quốc tại LHQ Dai Bing bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ về vấn đề đưa ngũ cốc của Nga trở lại thị trường toàn cầu sẽ giúp xây dựng lòng tin lẫn nhau và giải quyết các vấn đề của khu vực.

Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, ông Dai Bing cho rằng cộng đồng quốc tế nên hợp tác với nhau nhằm thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine trở lại lộ trình.

Hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ trích dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết hiện bốn bên đang lên kế hoạch sẽ họp ở Istanbul trong thời gian tới để thảo luận chi tiết lộ trình đưa các tàu chở ngũ cốc ra khỏi các cảng dọc Biển Đen. 

Ông Dai Bing cho rằng việc áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga cũng như việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đều không giải quyết được cuộc xung đột tại quốc gia này mà chỉ càng làm tình hình trở nên trầm trọng hơn. Ông cũng khẳng định an ninh khu vực và thế giới sẽ không thể được đảm bảo nếu các khối liên kết quân sự tiếp tục được hình thành trong khi các chuỗi cung ứng bị đứt gãy.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 6/6 cho biết nước này chưa sẵn sàng nhất trí một kế hoạch xuất khẩu ngũ cốc bằng đường sắt thông qua Belarus để vận chuyển qua biển Baltic. Theo ông, vào mùa Thu tới có thể có đến 75 triệu tấn ngũ cốc bị mắc kẹt tại Ukraine. 

Trước đó, Belarus đã đề xuất sẵn sàng cho phép ngũ cốc của Ukraine được vận chuyển qua nước này để đến các cảng ở biển Baltic nếu Minsk cũng được phép vận chuyển hàng hóa qua các cảng này. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine chưa sẵn sàng cho hình thức này và Kiev đang thảo luận với Anh và Thổ Nhĩ Kỳ về kế hoạch hải quân từ nước thứ 3 sẽ đảm bảo hành lang an toàn để xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine thông qua Biển Đen.

Trần Quyên - Hải Vân (TTXVN)
Nga tìm giải pháp thông thương ngũ cốc của Ukraine
Nga tìm giải pháp thông thương ngũ cốc của Ukraine

Một trong những nội dung chính trong chuyến thăm tới Thổ Nhĩ Kỳ của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov là xem xét các cơ chế nhằm giúp thông thương ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN