Nga: Hợp đồng xuất khẩu vũ khí vượt 7,5 tỷ USD

Ngày 5/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tính từ đầu năm 2014, nước này đã giành được các hợp đồng cung cấp vũ khí cho các khách hàng nước ngoài trị giá ít nhất 7,5 tỷ USD.

Phát biểu tại một cuộc họp về hợp tác kỹ thuật - quân sự của Nga, ông Putin nói: "Trong năm nay, các hãng sản xuất vũ khí của Nga đã ký các hợp đồng xuất khẩu lên tới 7,5 tỷ USD. Do vậy, tổng giá trị các đơn hàng xuất khẩu vũ khí của Nga vẫn chắc chắn ở mức 50 tỷ USD".

Ông Putin cho biết thêm: "Ở thời điểm hiện tại, các khách hàng nước ngoài đã nhận được khí tài quân sự trị giá 10 tỷ USD từ Nga", tương đương với 70% tổng giá trị hợp đồng giao hàng trong năm 2014. Theo ông Putin, Nga sẽ không chỉ bán vũ khí mà còn tiến hành hợp tác sản xuất, bảo trì và nâng cấp vũ khí.

Năm 2013, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Nga - chủ yếu là súng, tên lửa và máy bay chiến đấu - đạt mức 15,7 tỷ USD. Năm trước, Nga là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ xét về doanh số.



T.N (theo THX)
Châu Á-TBD chiếm 60% xuất khẩu vũ khí của Nga
Châu Á-TBD chiếm 60% xuất khẩu vũ khí của Nga

Khu vực châu Á - Thái Bình Dương có truyền thống chiếm tỷ lệ lớn nhất về mua sắm vũ khí Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN