Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Andrey Belousov. Ảnh: AFP/TTXVN
Trả lời phỏng vấn của hãng tin RIA Novosti, ông Belousov nhấn mạnh Nga hoàn toàn chia sẻ mong muốn chung của nhân loại về việc loại bỏ vũ khí hạt nhân và thiết lập một "thế giới không vũ khí hạt nhân, an toàn hơn cho tất cả mọi người". Tuy nhiên, việc có được sự đồng thuận và hành động của các nước trong vấn đề này không phải là điều dễ.
Ông Belousov nhận định: "Khả năng thực tế của việc thúc đẩy cắt giảm kho vũ khí nhằm tiến tới loại bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân... đòi hỏi phải có môi trường chính trị - quân sự thuận lợi. Tuy nhiên, cần nhìn vào thực tế rằng, trong điều kiện thách thức hiện nay khi tình hình quốc tế ngày càng bất ổn, căng thẳng gia tăng và quan hệ giữa các quốc gia hạt nhân bị suy giảm..., khả năng này là không mấy đáng kể".
Bên cạnh đó, ông Belousov cũng cảnh báo về kế hoạch của “bộ 3 hạt nhân phương Tây” (gồm Mỹ, Anh và Pháp) trong việc tăng cường kho vũ khí hạt nhân và xây dựng cơ sở hạ tầng mới cho các nhu cầu hạt nhân, bao gồm cả trên lãnh thổ của các đồng minh không sở hữu vũ khí hạt nhân.
Tuyên bố trên của phía Nga được đưa ra ngay trước thềm Hội nghị rà soát NPT lần thứ 11, dự kiến diễn ra tại New York (Mỹ) từ ngày 27/4 - 22/5.