Nga gia hạn biện pháp đáp trả việc phương Tây áp giá trần dầu mỏ

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh gia hạn biện pháp đáp trả việc phương Tây áp giá trần đối với dầu mỏ của Nga.

Chú thích ảnh
Nhà máy lọc dầu của Gazprom tại ngoại ô Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Biện pháp đáp trả hiện hành của Nga có hiệu lực đến ngày 30/6. Theo đó, Nga cấm xuất khẩu dầu mỏ cho các công ty và cá nhân nước ngoài nếu trong hợp đồng có cơ chế giá trần. Sắc lệnh của Tổng thống Putin gia hạn thực hiện biện pháp này đến hết năm 2024.

Cuối năm ngoái, chính phủ các nước trong Liên minh châu Âu (EU) thông qua đề xuất của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) áp mức giá trần 60 USD/thùng đối với dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga. Theo đó, dầu mỏ của Nga chỉ được vận chuyển đến các nước thứ ba bằng tàu chở dầu của G7 và EU, cũng như của các công ty bảo hiểm và tổ chức tín dụng khi dầu được mua bằng hoặc thấp hơn mức giá trần nói trên. Biện pháp này được G7, EU và Australia thống nhất áp đặt, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5/12/2023. Phản ứng về động thái này, Tổng thống Putin cảnh báo Nga có thể giảm sản lượng dầu để đáp trả.

Tâm Hằng (TTXVN)
OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ tiếp tục tăng trong thời gian dài
OPEC dự báo nhu cầu dầu mỏ tiếp tục tăng trong thời gian dài

Ngày 13/6, Tổng thư ký Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), ông Haitham Al Ghais cho biết không có dấu hiệu cho thấy nhu cầu dầu mỏ sẽ đạt đỉnh trong dài hạn. Dự kiến đến năm 2045, nhu cầu sẽ tăng đến 116 triệu thùng/ngày, hoặc cao hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN