Nga e ngại Mỹ chưa từ bỏ tấn công Syria

Thứ trưởng Ngoại giao Nga cho biết: Các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về cuộc xung đột tại Syria đã không diễn ra một cách êm dịu; Moscow quan ngại rằng thỏa thuận song phương vừa qua có thể chỉ đủ để Mỹ tạm ngưng, chứ không từ bỏ hoàn toàn ý định tấn công quân sự chống Syria.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải) và người đồng cấp Mỹ John Kerry tại cuộc họp báo ở Geneva hôm 14/9. Ảnh: Reuters


Ngày hôm nay, 24/9, phát biểu trước Quốc hội Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov nói: “Thật không may, nhưng cần phải lưu ý rằng, trong các cuộc tiếp xúc với Mỹ, mọi việc không diễn ra êm dịu... họ đã không đi theo đường hướng mà họ cần phải đi".

Ông cho biết thêm, Nga hy vọng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ đạt được thống nhất về một nghị quyết giải giáp vũ khí hóa học tại Syria vào cuối tuần này, nhưng không khẳng định chắc chắn.

Chương 7 Hiến chương LHQ đề cập đến "Hành động trong trường hợp hòa bình bị đe doạ, bị phá hoại hoặc có hành vi xâm lược", bao gồm 13 điều. Điểm mấu chốt nằm tại Điều 42. Theo đó, Nếu HĐBA nhận thấy những biện pháp không liên quan đến việc sử dụng vũ lực ở Điều 41 là không thích hợp, hoặc không còn thích hợp, thì HĐBA có thẩm quyền áp dụng mọi hành động của hải, lục, không quân mà HĐBA xét thấy cần thiết cho việc duy trì hoặc khôi phục hòa bình và an ninh quốc tế.



Thứ trưởng Ngoại giao Nga cũng tái khẳng định, Moscow sẽ không chấp nhận một nghị quyết tự động cho phép hành động trừng phạt nếu Damascus không tuân thủ các cam kết. Theo ông, quan chức Mỹ “luôn miệng nói là các kế hoạch trừng phạt này phải có hiệu lực. Từ đây, chúng tôi rút ra kết luận và dự đoán rằng, mối đe dọa về một cuộc xâm lược vi phạm luật pháp quốc tế cho đến thời điểm này mới chỉ là tạm dừng, chưa bị hủy bỏ hoàn toàn”. 

Ông Ryabkov khẳng định Chương 7 Hiến chương LHQ chỉ được đề cập đến như một biện pháp có thể viện đến nếu thỏa thuận về vũ khí hóa học Syria bị vi phạm. “Chương 7 chỉ có thể được đề cập như là một yếu tố trong các biện pháp chống lại những bên vi phạm… nếu có việc từ chối hợp tác và thực hiện nghĩa vụ hoặc nếu có ai đó, bất luận là bên nào, sử dụng vũ khí hóa học”, ông nói.

Cũng theo ông Ryabkov, các thanh sát viên vũ khí hóa học LHQ sẽ trở lại Syria vào ngày mai, 25/9 để điều tra các cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công bằng khí gas.

Các điều tra viên dự tính sẽ tiến hành công việc tại Khan al-Assal, phía bắc tỉnh Aleppo - nơi có dư luận đã xảy ra một vụ tấn công bằng vũ khí hóa học hồi tháng Ba.



HT (Haaretz)


Syria: Mỹ đang chiến đấu với 'kẻ thù tưởng tượng'
Syria: Mỹ đang chiến đấu với 'kẻ thù tưởng tượng'

Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên án dự thảo nghị quyết mà Mỹ, Pháp và Anh đệ trình lên HĐBA LHQ yêu cầu đặt vũ khí hóa học của nước này dưới sự kiểm soát quốc tế, đồng thời cho rằng các nước này đang cố gắng chiến đấu với một "kẻ thù tưởng tượng".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN