Nga duy trì tốc độ tái trang bị hải quân

Phát biểu tại một cuộc họp về triển vọng phát triển của Hải quân Nga, tổ chức tại dinh thự ở ngoại ô Moscow ngày 29/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đánh giá tích cực tốc độ tái trang bị của Hải quân Nga.

Tàu chiến Nga tham gia cuộc tập trận gần đảo Sakhalin, Thái Bình Dương ngày 16/7/2013. Ảnh: AFP/TTXVN


Tổng thống Putin nhấn mạnh "chúng ta đang tiến đến mục tiêu tái trang bị đáng kể về kỹ thuật cho các đơn vị tàu ngầm và tàu chiến của Hải quân", đồng thời lưu ý rằng điều này sẽ cho phép Hải quân giải quyết hàng loạt thách thức phía trước, "đặc biệt là đối với việc duy trì thế cân bằng chiến lược và đẩy lùi các mối đe dọa tiềm tàng để Hải quân bảo vệ hành lang giao thông và các tàu thương mại". Ông Putin khẳng định khả năng quân sự của Hải quân là chìa khóa đối với an ninh và bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga.

Tại cuộc họp trên, Tổng thống Putin cũng cho biết đơn đặt hàng quốc phòng nhà nước năm 2013 của Nga được hoàn thành hơn 85% và nêu rõ năm nay sẽ bàn giao các đơn đặt hàng như máy bay ném bom chiến lược hiện đại "Alexander Nevsky" và "Vladimir Monomakh," cũng như tàu ngầm hạt nhân "Severodvinsk". Theo ông Putin, để công nghệ thế hệ mới hoạt động hiệu quả, Nga cần phải phát triển và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng ven biển.


TTXVN/Tin tức

Căn cứ hải quân Nga tại Syria vẫn hoạt động bình thường
Căn cứ hải quân Nga tại Syria vẫn hoạt động bình thường

Quân đội Nga đã bác bỏ những thông tin từ giới truyền thông cho rằng, họ đã rút toàn bộ lực lượng khỏi căn cứ hậu cần hải quân của Nga tại cảng Tartus Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN