Nga đưa quân chống khủng bố đến Xyri ?

Hãng tin ABC News dẫn nguồn tin Nga cho biết, Nga đã đưa quân chống khủng bố đến Xyri.

Tổng thống Xyri Bashar al-Assad và Tổng thống Nga Vladimir Putin năm 2005. Ảnh: Internet


Theo hãng thông tấn Nga Interfax, tàu Iman thuộc hạm đội Biển Đen của Nga đã đến cảng Tartus (Địa Trung Hải) của Xyri cùng một đội quân chống khủng bố thuộc Hải quân Nga.

Đại diện hạm đội Biển Đen cho biết, tàu Iman đến Xyri để thay cho một tàu khác mà Nga đã đưa đến Xyri trước đó. Tuy nhiên, các nguồn tin của Nga không nói rõ sứ mệnh của đội quân Nga ở Xyri.

Một chuyên gia an ninh Nga tên là Mark Galeotti cho rằng sự hiện diện của quân đội Nga ở Xyri có thể là dấu hiệu rõ ràng cho thấy sự ủng hộ của Nga với chính quyền Xyri.

Đại sứ quán Nga tại Mỹ và tại Liên hợp quốc không bình luận gì về thông tin trên và cho biết họ không có thông tin cụ thể về quân chống khủng bố Nga đã đến Xyri.

Tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga không có ý định đưa quân đến Xyri.

Tuy nhiên, một nguồn tin quân sự Xyri cho rằng những thông tin trên là thiếu cơ sở. Bộ Quốc phòng Nga cũng thẳng thừng bác bỏ tin cho rằng tàu chiến của Nga có mặt ở Xyri. Theo đó, tàu Iman của Hải quân Nga chỉ ghé Xyri trong vòng 10 ngày để tiếp nhiên liệu và lương thực cho các tàu chiến của Nga chống cướp biển ở Vịnh Aden. Nga cho biết tàu Iman không mang theo các binh sỹ chống khủng bố.

Thùy Dương

Nga ủng hộ đề xuất ngừng bắn hai giờ mỗi ngày ở Xyri
Nga ủng hộ đề xuất ngừng bắn hai giờ mỗi ngày ở Xyri

Bộ Ngoại giao Nga đã kêu gọi chính quyền Xyri cũng như các nhóm đối lập ở nước này chấp thuận đề xuất ngừng bắn hai giờ mỗi ngày để tạo điều kiện cho các hoạt động nhân đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN