Nga đòi Séc trao trả hacker bị bắt

Đại sứ quán Nga tại Séc sau khi nhận được tin một hacker Nga bị bắt tại Praha, đã yêu cầu được dẫn độ người này về nước.

Hacker Nga bị bắt tại Praha. Ảnh: ihned.cz

Hãng tin TASS của Nga ngày 19/10 đưa tin trên. Hiện tại Đại sứ quán Nga tại Praha đang cố gắng hết sức để bảo vệ lợi ích hợp pháp của hacker đang bị phía Séc bắt giữ.

Trước đó, ngày 18/10, người phát ngôn của cảnh sát Séc cho biết một công dân Nga trẻ tuổi đang bị Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) truy nã vì bị tình nghi có hoạt động xâm nhập trái phép vào máy tính người khác.

Cảnh sát Séc đã nhanh chóng hành động sau khi nhận được lệnh của Interpol. Phía Séc đang xem xét việc trao trả hacker này cho Mỹ chứ không dẫn độ về Nga.


Theo người phát ngôn Bộ Tư pháp Nga Alexei Kolmakov, cơ quan này chưa nhận được đề nghị trao trả hacker nói trên cho phía Mỹ.

Trần Quang Vinh (P/v TTXVN tại CH Séc)
Tình báo Mỹ lo tin tặc nước ngoài phá hoại cuộc bầu cử tổng thống
Tình báo Mỹ lo tin tặc nước ngoài phá hoại cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 13/9, Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) cho biết cộng đồng tình báo nước này đang quan ngại trước những thông tin cho rằng các chính phủ nước ngoài có thể tìm cách phá hoại cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới bằng các cuộc tấn công mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN