Nga dọa rút khỏi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược

Ngày 1/2, Giám đốc Cục An ninh và Giải trừ quân bị thuộc Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Ulyanov tuyên bố Nga có thể rút khỏi Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) nếu Mỹ vẫn tiếp tục phát triển hệ thống phòng thủ tên lửa.

Ngoại trưởng Nga Lavrov trao đổi với ngoại trưởng Mỹ Kerry tại Munich (Đức) ngày 01/02.


Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Interfax, ông Ulyanov nói: "Không thể không lo ngại rằng Mỹ sẽ tiếp tục mở rộng tiềm lực phòng thủ tên lửa mà không xét đến lợi ích và quan ngại của Nga. Chính sách như vậy có thể làm suy yếu sự bình ổn chiến lược và dẫn đến tình huống Nga buộc phải thực hiện quyền rút khỏi Hiệp ước”.

Hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới nhất, START-3 đã được Nga và Mỹ ký kết năm 2010, chính thức có hiệu lực từ ngày 5/2/2011 và có hiệu lực trong vòng 10 năm, với khả năng gia hạn thêm 5 năm nữa.


TN
Thượng viện Nga thông qua START mới

Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga ngày 26/1 đã thông qua Hiệp ước mới về cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START mới), được hai Tổng thống Nga và Mỹ ký ngày 8/4/2010 tại Praha (Séc).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN