Nga điều tra hình sự vụ tai nạn hầm mỏ kim cương ở Siberia

Các nhân viên cứu hộ ngày 7/8 nỗ lực liên lạc với 8 thợ mỏ mất tích tại mỏ kim cương bị ngập nước ở Siberia trong khi các nhân viên điều tra mở một cuộc điều tra các vi phạm qui tắc an toàn.

Ủy ban điều tra của Nga, chuyên điều tra các tội phạm nghiêm trọng cho biết đã mở một vụ hình sự đối với những vi phạm quy định an toàn tại mỏ, một tội danh có thể bị phạt tới 3 năm tù.

Một hầm mỏ Nga đã tràn ngập nước khiến nhiều người mất tích. Ảnh: express.co.uk

Trước đó ngày 5/8, các nhân viên cứu hộ đã đưa được thêm 1 thợ mỏ bị thương lên mặt đất, nâng tổng số thợ mỏ được cứu lên 143 người. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực thiết lập liên lạc với khu vực nơi 8 người còn lại bị cho là mắc kẹt bằng cách gửi tín hiệu qua một ống nước.

Chủ tịch công ty khai thác kim cương Alrosa, ông Sergei Ivanov ngày 6/8 cho biết các nhân viên cứu hộ đang nỗ lực đến vị trí nơi các nạn nhận bị mắc kẹt, tuy nhiên công ty bác bỏ thông tin rằng đã xác nhận được nơi ở vị trí. Công ty cũng triển khai thêm các máy bơm để thoát nước từ mỏ lộ thiên lớn đang rò rỉ xuống hầm mỏ nhằm đảm bảo an toàn cho các nhân viên cứu hộ.

Bộ Tình trạng khẩn cấp cho biết các nhân viên cứu hộ đã thăm dò dọc đường hầm dài 7 km và dọn sạch 200 m đường hầm bị tắc. Vụ tai nạn này xảy ra vào chiều 4/8, nước từ một mỏ lộ thiên bỏ hoang có trữ lượng khoảng 300.000 m3 đã tràn vào hầm mỏ Mir của nhà sản xuất kim cương lớn nhất Nga Alrosa. Vào thời điểm xảy ra vụ việc có khoảng 150 thợ mỏ đang làm việc dưới hầm.

TTXVN/Tin Tức
Mỏ kim cương “thích thì giữ”
Mỏ kim cương “thích thì giữ”

Công viên quốc gia Arkansas (Mỹ) là nơi duy nhất trên thế giới có mỏ kim cương hoạt động theo mô hình công cộng, cho phép khách tham quan giữ bất kì thứ gì tìm thấy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN