Tàu trinh sát Simferopol di chuyển dọc theo bờ biển Odessa trong buổi diễn tập duyệt binh hải quân trước Ngày Độc lập tại Odessa vào tháng 8/2021. Ảnh: Ukrinform
Theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu Simferopol bị tấn công trong khu vực đồng bằng sông Danube, một phần thuộc vùng Odessa của Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định: "Kết quả của cuộc tấn công là tàu Ukraine đã chìm".
Hãng tin TASS dẫn lời một chuyên gia về thiết bị không người lái cho hay đây là lần đầu tiên một tàu hải quân Ukraine bị đánh trúng thành công bằng phương tiện này.
Ukraine cũng xác nhận với truyền thông rằng con tàu đã bị tấn công.
Theo tờ Kiev Independent ngày 28/8, vụ tấn công khiến một thủy thủ thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.
Người phát ngôn hải quân Ukraine cho biết: "Nỗ lực khắc phục hậu quả vụ tấn công vẫn đang diễn ra. Phần lớn thủy thủ đoàn an toàn và chúng tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm một số thủy thủ mất tích".
Tàu Simferopol là tàu cỡ trung thuộc lớp Laguna, được thiết kế làm nhiệm vụ trinh sát vô tuyến, điện tử, radar và quang học. Con tàu được hạ thủy năm 2019 và gia nhập hải quân Ukraine hai năm sau đó.
Theo kênh Telegram WarGonzo, đây là con tàu lớn nhất mà Ukraine có thể đưa vào hoạt động kể từ năm 2014. Kênh này viết ngày 28/8: Tàu Simferopol có thể được coi là hiện thân của lực lượng hải quân hùng mạnh của Ukraine.
Trước đó cùng ngày, theo tờ Kyiv Independent, tình báo quân đội Ukraine (HUR) đã tấn công làm hư hại tàu tên lửa Buyan-M của Nga ở biển Azov.
Theo HUR, trong chiến dịch, lực lượng đặc nhiệm Prymary đã dùng thiết bị không người lái đánh trúng hệ thống radar của con tàu, đồng thời biệt kích mở đợt tấn công trực tiếp vào tàu tên lửa này.
Con tàu đang neo ở vịnh Temryuk, trong tình trạng sẵn sàng phóng tên lửa Kalibr, buộc phải rút khỏi khu vực tuần tra sau khi bị tấn công.
HUR đã công bố đoạn video ghi lại cảnh tấn công con tàu bằng thiết bị không người lái (xem video dưới).
Tàu Buyan-M, còn gọi là Dự án 21631, là loại hộ tống hạm nhỏ nhưng hỏa lực mạnh, có thể hoạt động ở vùng nước nông. Đây cũng là một trong những tàu mặt nước đầu tiên của Nga được sử dụng để phóng tên lửa Kalibr.
Các đợt tấn công liên tiếp của Ukraine bằng thiết bị không người lái trên biển, tên lửa và thiết bị bay không người lái tầm xa đã buộc Moskva phải giảm hiện diện hải quân tại Crimea.
Ukraine đã phá hủy nhiều tàu Nga, trong đó có tàu đổ bộ Caesar Kunikov, tàu tuần tra Sergei Kotov, tàu tên lửa Ivanovets và nhiều tàu đổ bộ tốc độ cao.