Nga cung cấp ngũ cốc cho Iran

Đại diện Cơ quan Kiểm dịch động thực vật Liên bang Nga, ông Aleksey Aleksenko thông báo trong vài ngày qua, Nga đã chuyển chuyến hàng ngũ cốc đầu tiên cho Iran với khối lượng tổng cộng 100.000 tấn. Đây là một phần của thoả thuận đổi dầu lấy hàng giữa hai nước.

Ảnh minh họa.


Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Aleksenko nói: "Khối lượng ngũ cốc được xuất khẩu sang Iran sẽ không thấp hơn so với mức 1,3 triệu tấn năm ngoái".

Tháng 4 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết nước này và Iran đang triển khai thỏa thuận "đổi dầu khí lấy hàng hóa".


Theo thỏa thuận đã được Điện Kremlin phê chuẩn này, để đổi lấy dầu khí của Tehran, Nga sẽ cung cấp cho Iran ngũ cốc, các thiết bị kỹ thuật và máy móc nhất định. Tuần trước, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran khẳng định Tehran có thể bắt đầu chuyển dầu cho Nga trong vòng vài ngày tới.

T.N (theo Sputnik )
Iran sẽ tham gia Con đường tơ lụa mới
Iran sẽ tham gia Con đường tơ lụa mới

Iran sẽ tham gia vào một mắt xích trong dự án Con đường tơ lụa mới của Trung Quốc, được kỳ vọng sẽ vận chuyển hơn 12 triệu tấn hàng hóa mỗi năm nếu trở thành hiện thực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN