Theo Moskva, lực lượng Triều Tiên không chỉ tham gia đẩy lùi các đợt tấn công của Ukraine, mà nay còn đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý khối lượng bom mìn dày đặc để khôi phục an toàn cho khu vực.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/11 cho biết, các đơn vị quân đội Triều Tiên đang trực tiếp tham gia công tác rà phá bom mìn tại vùng Kursk, nơi từng là hướng tấn công lớn của Ukraine vào năm ngoái.
Dẫn nguồn tin từ Hàn Quốc, Ukraine và phương Tây, hãng tin Reuters cho hay, theo một hiệp ước phòng thủ chung, Triều Tiên đã cử khoảng 14.000 binh sĩ tới hỗ trợ Nga tại Kursk, trong đó hơn 6.000 người được cho là đã thiệt mạng.
Tháng 8/2024, lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới, chiếm giữ một số khu vực tại Kursk trong nhiều tháng.
Đến tháng 4 năm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, quân đội Nga cuối cùng đã đẩy lùi được các mũi tiến công của Ukraine, với sự hỗ trợ từ các đơn vị Triều Tiên.Hiện nay, các binh sĩ Triều Tiên được Moskva đánh giá là lực lượng quan trọng trong hoạt động rà phá bom mìn, dọn dẹp chiến trường tại Kursk.
Giới quan sát nhận định, sự tham gia sâu hơn của Triều Tiên trong các nhiệm vụ kỹ thuật quân sự làm nổi bật mong muốn của cả hai nước trong việc mở rộng hợp tác quốc phòng. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un từng tuyên bố quan hệ quân sự với Nga sẽ “tiến triển không ngừng”.
Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố, có thể thấy các binh sĩ Triều Tiên được giới thiệu về nhiều loại mìn và thiết bị dò tìm khác nhau, tham gia các bài huấn luyện thực hành và cùng nhau hát những bài ca yêu nước. (xem video dưới - nguồn: Reuters):
Một chỉ huy Nga có mật danh “Veles” nhận xét: “Họ là những chàng trai tuyệt vời, học rất nhanh, lắng nghe chăm chú và ghi chép đầy đủ”.
Một chỉ huy khác, mật danh “Lesnik”, khẳng định lực lượng Triều Tiên hiện “ngang hàng với lính công binh của chúng tôi, thực hiện cùng nhiệm vụ với các binh sĩ Nga” trên thực địa.
Hãng tin quân sự Nga Krasnaya Zvezda cho biết, các đơn vị công binh Nga và Triều Tiên đang phải đối mặt với “mật độ mìn chống tăng và mìn sát thương chưa từng thấy” do Ukraine để lại ở Kursk, trong đó có nhiều loại mìn được sản xuất bởi các nước thuộc NATO.
Riêng tại khu vực Bolshesoldatsky, 37 trong tổng số 64 khu dân cư vẫn bị đóng cửa với dân thường vì nguy cơ từ bom mìn chưa nổ.
Các báo cáo từ phía Nga cũng cho rằng lực lượng công binh nhiều lần bị pháo binh và thiết bị bay không người lái của Ukraine tấn công khi đang làm nhiệm vụ.
Trong một cuộc họp báo, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Moskva “rất biết ơn sự hỗ trợ anh hùng và quên mình” của các binh sĩ Triều Tiên.