Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP/TTXVN
Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 15/11 cho biết trong bài phát biểu video tối 14/11, Tổng thống nước này, ông Volodymyr Zelensky nhấn mạnh Liên bang Nga “không thể làm ngơ” khi Ukraine tăng cường tên lửa.
Tổng thống Zelensky cho biết năng lực tên lửa của Ukraine đang được cải thiện “mỗi tháng”, đồng thời công bố các đòn tấn công bằng tên lửa tầm xa Long Neptune nhằm vào mục tiêu sâu trong lãnh thổ Liên bang Nga
Theo báo The Kyiv Post, cùng với việc thông báo về hệ thống phòng không, máy bay và biện pháp bảo vệ mới cho các vùng tiền tuyến, Tổng thống Zelensky cũng tiết lộ rằng Ukraine đang đạt “những kết quả lớn hơn trong lĩnh vực tên lửa mỗi tháng”.
Theo nhà lãnh đạo Ukraine, vào ngày 14/11, ông đã đã có các cuộc thảo luận quan trọng với quân đội về chương trình phát triển tên lửa của Ukraine.
Ông Zelensky nhấn mạnh rằng các tên lửa Long Neptune mới đã chứng minh hiệu quả trong các đòn tấn công tầm xa nhằm vào Liên bang Nga.
Trước đó, ông Zelensky đã công bố đoạn phim ghi lại cảnh tên lửa Long Neptune đánh trúng mục tiêu bên trong lãnh thổ Liên bang Nga trong đêm 14/11.
Đây là lần đầu tiên Kiev công khai cho thấy loại vũ khí này hoạt động trên thực tế. Trước đó, phiên bản cải tiến xuất hiện trong video do hãng sản xuất vũ khí Zbroya công bố nhân Ngày Độc lập Ukraine 24/8, trình chiếu cùng lựu pháo Bohdana và nhiều loại khí tài không người lái trên biển.
Theo trang quốc phòng Militarnyi, phần thân lớn hơn của phiên bản nâng cấp có thể giúp mở rộng tầm bắn lên tới 1.000 km và tăng kích thước đầu đạn. Hồi tháng 3, Tổng thống Zelensky cũng cho biết tên lửa Neptune cải tiến có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách 1.000 km – tăng đáng kể so với tầm bắn 300 km theo tài liệu năm 2020 của mẫu ban đầu.
Video tên lửa Neptune nâng cấp của Ukraine đánh trúng mục tiêu trong lãnh thổ Nga (Nguồn: The Kyiv Post)
Ông Zelensky viết trên Telegram: “‘Long Neptune’ của người Ukraine. Tiếp tục làm được nhiều điều hơn”, đồng thời xác nhận rằng các lực lượng của Ukraine đã tấn công “các địa điểm cụ thể” mà không nêu chi tiết.
Nhà lãnh đạo Ukraine gọi chiến dịch này là “phản ứng hoàn toàn chính đáng” trước các hành động quân sự liên tục của Liên bang Nga, khẳng định tên lửa Ukraine mang lại “kết quả rõ rệt và chính xác mỗi tháng”.
Trong bài phát biểu tối 14/11, Tổng thống Zelensky cho biết: “Chúng ta đang đạt được kết quả tốt hơn với tên lửa mỗi tháng. Cảm ơn các nhà sản xuất và các binh sĩ của chúng ta”, đồng thời cho biết thêm rằng Liên bang Nga “ngày càng không thể làm ngơ trước cuộc chiến”, nhấn mạnh rằng các phản ứng của Ukraine khiến Liên bang Nga “không thể che giấu điều đang thực sự xảy ra”.
Ông Zekensky gửi lời chia buồn tới các nạn nhân trong cuộc tấn công qua đêm của Liên bang Nga hôm 14/11, khi các lực lượng của Liên bang Nga tấn công Kiev khiến sáu người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.
Tổng thống Zelensky tuyên bố: “Ukraine phải đảm bảo rằng không một cuộc tấn công nào của Liên bang Nga được bỏ qua mà không bị trừng phạt. Vũ khí của chúng ta, các lệnh trừng phạt toàn cầu và áp lực chính trị lên Liên bang Nga – tất cả đều đang phát huy tác dụng, và sẽ còn phát huy mạnh hơn nữa”.
Ông Zelensky cũng thông báo rằng Ukraine sẽ “sớm” nhận thêm các hệ thống phòng không và máy bay chiến đấu từ các đồng minh, bao gồm Pháp., đồng thời nhấn mạnh cam kết trong tuần này của các quốc gia Bắc Âu và Baltic cung cấp 500 triệu USD theo chương trình Danh sách Yêu cầu Ưu tiên của Ukraine (PURL).
Chương trình này bắt nguồn từ thỏa thuận ngày 14/7 giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte, theo đó các đối tác sẽ mua vũ khí Mỹ để viện trợ cho Ukraine.
“Chúng tôi đang chuẩn bị tiếp nhận các hệ thống phòng không mạnh mẽ khác, củng cố lực lượng hàng không. Chúng tôi đang chuẩn bị một thỏa thuận mạnh mẽ với Pháp, và sẽ sớm hoàn tất”, ông Zelensky tiết lộ và gọi đây là “một thỏa thuận mang tính lịch sử”.
Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng Kiev đang chuẩn bị các “giải pháp đặc biệt” mới để bảo vệ tốt hơn các vùng tiền tuyến và biên giới như Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Donetsk, Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk và Kherson.