Nga coi việc Mỹ triển khai hệ thống phòng không ở Ukraine là ‘giới hạn đỏ’

Nga sẽ có hành động đáp trả nếu Mỹ hiện thực hóa kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ ở Ukraine, một quan chức cấp cao của Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga nói.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Vladimir Shamanov. Ảnh: TASS/TTXVN

Ý định của Mỹ về triển khai các chủng loại vũ khí phòng không ở Ukaine là “giới hạn đỏ” với Nga. Nếu điều này xảy ra, Moskva sẽ phải thực hiện các bước đi trả đũa. Đây là tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, ông Vladimir Shamanov. Theo ông, Nga sẽ bằng mọi giá không để để số vũ khí này hiện diện ở Ukraine.

Trước đó, Phó Thủ tướng Ukraine Alexey Reznikov trong chuyến thăm Mỹ gần đây đã có bài phát biểu tại Quỹ Jamestown Foundation, kêu gọi chính quyền Tổng thống Joe Biden triển khai vũ khí phòng không ở Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngay sau đó đã gọi việc Kiev mời chào Mỹ này là hành động thiếu thiện chí, thể hiện bản chất gây hấn trong các chính sách của Ukraine với khu vực và Nga.

Hoài Thanh/Báo Tin tức (TASS)
Nga cáo buộc tình báo Ukraine chủ mưu tấn công đường ống khí đốt ở Crimea
Nga cáo buộc tình báo Ukraine chủ mưu tấn công đường ống khí đốt ở Crimea

Cuộc điều tra của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đi đến cáo buộc tình báo quốc phòng Ukraine đã chủ mưu vụ tấn công phá hoại đường ống khí đốt ở Ukraine vào ngày 23/8 vừa qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN