Nga chịu trách nhiệm về tất cả các nhà máy điện hạt nhân do nước này xây dựng

Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev khẳng định các chuyên gia hạt nhân nước này sẵn sàng chịu trách nhiệm về những nhà máy điện do họ xây dựng ở trong nước cũng như ở nước ngoài, đồng thời kêu gọi phổ biến các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân của Nga ở cấp độ quốc tế.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev

Phát biểu trên trang web cá nhân của mình, Tổng thống Métvêđép kêu gọi tất cả các quốc gia hiện đang phát triển điện hạt nhân cần tính toán những biện pháp ngăn ngừa các thảm hoạ có thể xảy ra trong tương lai như thảm hoạ diễn ra tại nhà máy điện hạt nhân Phưcưsima số 1 (Fukushima số 1) của Nhật Bản. Theo Tổng thống Métvêđép, trước hết cần áp dụng những hạn chế và yêu cầu bổ sung đối với công trình điện hạt nhân tại các khu vực địa chấn nguy hiểm. Một vấn đề cũng quan trọng là không ngừng nâng cao tính an toàn cho các cơ sở hiện có cũng như xây dựng sau này.

Tổng thống Métvêđép khẳng định các kỹ sư hạt nhân của Nga sẵn sàng chịu trách nhiệm về những công trình được thi công không chỉ ở trong nước mà còn ở cả các quốc gia mà Nga đã ký hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân.
Theo Tổng thống Métvêđép, các chuyên gia Nga còn đưa ra những thiết kế độc đáo có khả năng cung cấp nhiệt năng và điện năng trong một thiên niên kỷ, đồng thời đảm bảo cấp độ cao về an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN