Quan hệ Iraq-Mỹ mở rộng ra ngoài hợp tác quân sự và an ninh

Quan hệ Iraq - Mỹ đang mở rộng mạnh mẽ, không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự và an ninh mà còn vươn tới hợp tác kinh tế, giáo dục và đầu tư.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ trong liên minh quân sự được triển khai tại căn cứ Taji ở phía Bắc thủ đô Baghdad, Iraq. Ảnh: Reuters/TTXVN

Theo báo National (UAE) mới đây, trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đang có nhiều biến động, mối quan hệ giữa Iraq và Mỹ đang phát triển theo chiều hướng tích cực, vượt xa khỏi khuôn khổ hợp tác truyền thống về quân sự và an ninh. Dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Mohammed Shia Al Sudani với chính sách "Iraq First", quốc gia này đang dần khẳng định vai trò là một điểm tựa quan trọng cho sự ổn định khu vực Trung Đông.

Trên phương diện an ninh, việc đối phó với mối đe dọa từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vẫn là một ưu tiên hàng đầu trong quan hệ hợp tác Iraq-Mỹ. Mặc dù IS đã bị đánh bại về mặt kiểm soát lãnh thổ tại Iraq, nhóm này vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ trỗi dậy, đặc biệt là tại Syria sau sự sụp đổ của chính quyền Assad. Điều này đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ và liên tục giữa hai quốc gia để ngăn chặn mọi khả năng phục hồi của tổ chức khủng bố này.

Về mặt kinh tế, Iraq đang mở ra những cơ hội đầu tư đáng kể cho các doanh nghiệp Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Các tập đoàn lớn như ExxonMobil, Chevron, GE, Baker Hughes, KBR và Halliburton đang tích cực đàm phán các dự án có tổng giá trị có thể lên đến hàng chục tỷ USD trong những năm tới. Đáng chú ý, các tổ chức tài chính quốc tế như EXIM Bank và IMF cũng bày tỏ sự quan tâm hỗ trợ các dự án này.

Số liệu thống kê từ Trading Economics cho thấy sự tăng trưởng ấn tượng trong quan hệ thương mại song phương. Kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Iraq đạt 2,26 tỷ USD trong năm 2023, tăng 230% so với năm 2022 và 280% so với năm 2021. Riêng mảng nông sản đạt 357 triệu USD, gấp đôi năm 2022 và gấp ba lần năm 2021. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2024 và 2025, mang lại lợi ích đáng kể cho nông dân Mỹ.

Trong lĩnh vực giáo dục, Iraq đã phê duyệt chương trình đào tạo sau đại học cho 5.000 sinh viên tại nước ngoài, trong đó gần 3.000 sinh viên dự kiến sẽ theo học tại các trường đại học Mỹ. Bên cạnh đó, sự hiện diện của các cơ sở giáo dục Mỹ tại Iraq như Đại học Mỹ ở Baghdad, Duhok và Sulaimaniyah cũng góp phần tăng cường giao lưu văn hóa và giáo dục giữa hai nước.

Trong một cuộc phỏng vấn tại London (Anh), Thủ tướng Sudani đã nhấn mạnh tính "chiến lược" và "thể chế hóa" trong quan hệ Iraq-Mỹ. Ông khẳng định Iraq "sẵn sàng hợp tác với chính quyền mới" của Mỹ, dựa trên nền tảng Thỏa thuận khung chiến lược chung và quan hệ đối tác trong Liên minh toàn cầu chống IS.

Sự phát triển của quan hệ Iraq-Mỹ không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia mà còn góp phần quan trọng vào việc duy trì ổn định khu vực. Với vai trò ngày càng tăng của Iraq trong ngoại giao khu vực và chính sách đối ngoại cân bằng, mối quan hệ đối tác này được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần định hình một Trung Đông ổn định và thịnh vượng hơn trong tương lai.

Vũ Thanh/Báo Tin tức (thenationalnews.com)

Dành cho bạn

Máy ủi của Israel tiến hành phá dỡ một ngôi nhà tại thành phố Hebron, Bờ Tây ngày 26/1/2026. Ảnh: THX/TTXVN

Căng thẳng gia tăng tại Bờ Tây sau loạt vụ tấn công mới

Căng thẳng tại Bờ Tây tiếp tục gia tăng sau một loạt vụ tấn công nhằm vào người Palestine và tài sản của họ, trong đó có các vụ đốt phá nhà cửa, phóng bom xăng và đụng độ giữa người định cư Israel với lực lượng an ninh Israel.

Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng Trung Đông không an toàn

Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng Trung Đông không an toàn

Ngày 29/9, Trưởng đoàn đàm phán Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo không cơ sở hạ tầng nào tại Trung Đông có thể được bảo đảm an toàn nếu an ninh của Iran không được bảo đảm, trong bối cảnh Tehran đang chờ phản hồi của Washington về kế hoạch mở lại eo biển Hormuz.

Campuchia và Thái Lan thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận biên giới

Campuchia và Thái Lan thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận biên giới

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, ngày 29/9, Ban Thư ký Ủy ban Biên giới Khu vực (RBC) Campuchia - Thái Lan đã tổ chức cuộc họp không chính thức tại Cửa khẩu Quốc tế Choam-Sa Ngam, thuộc huyện Anlong Veng, tỉnh Oddar Meanchey, nhằm trao đổi về việc thực hiện các thỏa thuận song phương hiện hành.