Nga chiếm được thị trấn New York ở Donbas sau nhiều tháng giao tranh

Quân đội Nga đã chiếm được thị trấn kiên cố New York của Ukraine ở Donetsk sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, và chuẩn bị tấn công vào Pokrovsk.

Chú thích ảnh
Quân đội Nga tuyên bố đã chiếm thị trấn New York ở Donetsk, thuộc vùng Donbas. Ảnh: Sputnik

Hãng tin RIA Novosti ngày 19/8 cho biết, quân đội Nga đã giành toàn quyền kiểm soát thị trấn New York ở Donetsk. Thị trấn này từ nhiều tháng qua đã được Ukraine biến thành một pháo đài lớn trước các cuộc tấn công của Nga.

Hồi tháng 6 năm nay, các lực lượng của Moskva đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào New York và khu vực lân cận Toretsk, một cụm gồm hầu hết các thị trấn công nghiệp với Toretsk ở trung tâm. Nỗ lực này là một phần của chiến dịch tấn công liên tiếp tại Donbas, nhằm mục tiêu giành toàn bộ vùng lãnh thổ thuộc các khu vực mà Nga đã sáp nhập và gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk.

Theo truyền thông Nga, vào đầu tháng 7, lực lượng Nga đã chiếm được trung tâm thị trấn trong khi đẩy quân Ukraine về vùng ngoại ô phía bắc. Giờ đây, phần phía bắc của thị trấn cũng nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Việc chiếm được New York sẽ mở ra con đường hướng tới Toretsk, một thành trì lớn khác của Ukraine ở Donbas. Cả hai thị trấn đều được quân đội Ukraine củng cố nghiêm ngặt kể từ khi xung đột nổ ra trong khu vực sau cuộc đảo chính Maidan do phương Tây hậu thuẫn năm 2014.

New York và Toretsk đều nằm cách Gorlovka, một thị trấn quan trọng ở Donbas chưa đầy hai chục km, nơi lực lượng dân quân ly khai ở Donetsk đã chiếm giữ các vị trí vào năm 2014. Kết quả là Ukraine đã biến các thị trấn này thành một phần của tuyến phòng thủ quan trọng.

Gorlovka thường xuyên bị pháo kích trong những năm trước khi bắt đầu cuộc xung đột toàn diện giữa Nga và Ukraine vào tháng 2/2022. Đến giữa năm 2017, thành phố này đã báo cáo có 235 thường dân thiệt mạng liên quan đến xung đột với lực lượng ly khai.

Thị trấn New York được thành lập vào thế kỷ 19 và nguồn gốc cái tên đặc biệt của nó vẫn chưa rõ ràng. Một số báo cáo từ các phương tiện truyền thông suy đoán cái tên có liên quan đến những cư dân ban đầu của thị trấn - những người Mennonites từ Đức. Những người khác cho rằng một sĩ quan Nga nghỉ hưu đã quyết định đặt tên khu đất của mình theo tên thành phố nổi tiếng của Mỹ. Năm 1951, chính quyền Liên Xô đổi tên thành Novgorodskoye, nghĩa là “Thị trấn Mới” trong tiếng Nga. Năm 2021, quốc hội Ukraine đã khôi phục tên lịch sử của New York.

Trong khi đó, lực lượng Ukraine ở thành phố Pokrovsk cũng thuộc Donbas tiếp tục trong tình trạng nguy cấp. Ngày 19/8,  Ukraine đã ra lệnh cho các gia đình có trẻ em sơ tán khỏi Pokrovsk vì lo ngại quân đội Nga sắp tấn công vào thành phố.  

Các quan chức Ukraine cho biết quân đội Nga tiến quân nhanh đến mức các gia đình đã phải bỏ chạy khỏi Pokrovks và các thị trấn lân cận khác.  

Chú thích ảnh
Binh sĩ giúp sơ tán các gia đình có trẻ em khỏi Pokrovsk trước nguy cơ quân Nga tấn công thành phố. Ảnh: Newsweek

Quân đội Nga đã áp sát Pokrovsk sau 6 tháng tấn công dồn dập trên khắp khu vực Donetsk của Ukraine kể từ khi chiếm được thành phố chiến lược Avdiivka.  

Thống đốc khu vực của Ukraine, Vadym Filashkin cho biết trên Telegram rằng ước tính có khoảng 53.000 người, trong đó có gần 4.000 trẻ em, vẫn đang ở Pokrovsk và khu vực lân cận.  

Người đứng đầu chính quyền quân sự Pokrovsk, Serhiy Dobriak, cũng nói rằng dân thường chỉ có “một hoặc hai tuần, không hơn” để rời khỏi thành phố này khi quân đội Nga đang nhanh chóng tiếp cận. Theo ông, nhà chức trách có khả năng sơ tán ít nhất 1.000 người mỗi ngày, nhưng hiện chỉ có 500-600 người rời đi mỗi ngày.

Cùng ngày 19/8, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrskyi cho biết “các trận chiến nặng nề” đang diễn ra ở khu vực Pokrovsk. Trước đó, các quan chức cảnh báo rằng quân đội Nga chỉ cách vùng ngoại ô thành phố 10 km.

Lệnh giới nghiêm đã được ban hành tại các khu định cư nằm gần Pokrovsk, bao gồm Myrnohrad, Selydove và Novohrodivka.  

Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga đã tiến dần dần qua khu vực của tỉnh Donetsk, giành được những vùng lãnh thổ đáng kể dù chịu tổn thất lớn.

Cuộc xâm nhập bất ngờ của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga được cho là nhằm kéo giãn lực lượng Nga trên các mặt trận ở Donbas, tuy nhiên, trên thực tế, chiến dịch này vẫn không làm suy giảm các cuộc tấn công dồn dập của Moskva trên tiền tuyến ở Ukraine.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo RT, Newsweek)
Nga tuyên bố không đàm phán hòa bình với Ukraine ở thời điểm này
Nga tuyên bố không đàm phán hòa bình với Ukraine ở thời điểm này

Theo hãng tin TASS, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov ngày 19/8 tuyên bố Moskva không sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine do cuộc tấn công của Kiev vào tỉnh Kursk của Nga, tuy nhiên Nga không rút lại các đề xuất hòa bình trước đó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN