Nga chỉ trích cáo buộc 'vô lý' của Mỹ trong vụ cựu điệp viên Skripal

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 12/8 tuyên bố cáo buộc của Mỹ đối với Nga trong vụ cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái Yulia là vô lý.

Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trong một cuộc họp báo tại Moskva ngày 10/5. Ảnh: AFP/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo chí trong thời gian tham dự hội nghị các nước ven Biển Caspi tại thành phố Aktau (Kazakhstan), ông Lavrov nhấn mạnh :"Bất kỳ ai có hiểu biết chút ít về cái gọi là vụ Skripal đều thấy sự vô lý trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng Washington đã xác minh chính Nga chịu trách nhiệm trong vụ đầu độc ở Salisbury".

Đề cập khả năng tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ tiếp theo, ông Lavrov nêu rõ Nga sẵn sàng đối thoại với đại diện các nước áp dụng chính sách không thân thiện với Moskva, bao gồm cả Mỹ.

Bởi vậy, Nga sẵn sàng cho cuộc gặp thượng đỉnh mới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với Tổng thống Mỹ Donald Trump nếu lãnh đạo hai nước thấy cần thiết.

Bên cạnh đó, theo ông Lavrov, Nga sẵn sàng xúc tiến các cuộc đối thoại cấp ngoại trưởng nếu phía Mỹ cuối cùng cũng sẵn sàng hành động trên cơ sở cân bằng lợi ích, bình đẳng và tính tới quan điểm của nhau.

Hôm 8/8, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Moskva với cáo buộc Nga tham gia vào vụ đầu độc hai cha con cựu điệp viên Sergei Skripal ở thành phố Salisbury, miền Nam nước Anh hồi tháng 3.

Bộ này nêu rõ vòng trừng phạt đầu tiên sẽ có hiệu lực vào ngày 22/8, trong khi vòng thứ hai có thể được đưa ra trong 90 ngày nếu Nga không đáp ứng được một số điều kiện. Moskva đã nhiều lần bác bỏ mọi cáo buộc Nga dính líu đến vụ việc này.

TTXVN/Báo Tin tức
Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt Nga vì vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal
Mỹ sẽ áp đặt trừng phạt Nga vì vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal

Ngày 8/8, Mỹ tuyên bố sẽ áp đặt các trừng phạt mới nhằm vào Nga sau khi Washington kết luận rằng Moskva đã sử dụng chất độc thần kinh để đầu độc một cựu điệp viên Nga cùng với con gái của ông này tại Anh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN